Gây thương tích cho bé, ghế Fishter-Price bị thu hồi

Tổng hợpThứ Bảy, 02/10/2010 01:08:00 +07:00

(VTC News) - Hơn nửa triệu ghế ngồi cho trẻ em nhãn hiệu Fishter-Price sẽ bị thu hồi sau khi có báo cáo đã có 14 trẻ em bị thương do chốt chân sau ghế bị kẹt.

(VTC News) - Hơn nửa triệu ghế ngồi cho trẻ em nhãn hiệu Fishter-Price sẽ bị thu hồi sau khi có báo cáo đã có 14 trẻ em bị thương do chốt chân sau ghế bị kẹt.


 
Hơn nửa triệu chiếc ghế ngồi cho trẻ em nhãn hiệu Fishter-Price đang được nhà sản xuất thu hồi. Quyết định này được đưa ra sau khi Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng và sức khỏe Canada công bố báo cáo, đã có 14 em bé bị thương do chốt ở chân sau bị kẹt. Trong đó, có 7 em phải khâu vết thương tại bệnh viện.

Các mẫu ghế bị thu hồi gồm: Healthy Care, Easy Clean và Close to Me. Hiện có 950.000 ghế bán ở Hoa Kỳ và 125.000 ghếbán ở Canada. Các sản phẩm này được sản xuất ở Trung Quốc và

Mexico.

Mỗi chiếc ghế dành cho trẻ em có một khung gấp và 3 vị trí gắn ốc để việc gập lại được dễ dàng. Trước mắt, mẫu ghế All Easy Clean và Close To Me sẽ được thu hồi trước.

Riêng dòng Healthy Care sẽ thu hồi có giới hạn bắt đầu từ các ghế sản xuất trước tháng 12/2006. Người tiêu dùng có thể xem xét 4 ký tự về ngày sản xuất được in trên thân ghế để nắm thông tin sản phẩm. Những loại ghế này được bán từ tháng 9/2001 đến 9/2010 với giá khoảng 70 USD - 115 USD/chiếc.

Quý khách có thể gọi theo số (800) 432-5437 từ 9h sáng đến 6h tối tất cả các ngày trong tuần để biết thêm thông tin chi tiết.



Thành Công(theo WP)

Bình luận
vtcnews.vn