Cửa hàng gà rán KFC từng bị chuột "tấn công"

Tổng hợpThứ Sáu, 16/04/2010 07:01:00 +07:00

(VTC News) - Hồi năm 2006, hàng chục con chuột đã tràn vào một cửa hàng của KFC tại Newyork.

(VTC News) - Hồi năm 2006, hàng chục con chuột đã tràn vào một cửa hàng của KFC tại Newyork. Đoạn clip quay chuột xông vào nhà hàng KFC Taco Bell ở khu Greenwich Village  xuất hiện trên hàng loạt kênh truyền hình và Internet.

Năm 2004, hãng KFC đã bị kiện vì tội quảng cáo sản phẩm gà rán có thể dùng cho các trường hợp phải ăn kiêng. Trong quảng cáo, KFC còn tuyên bố ăn gà rán sẽ bổ dưỡng hơn những món ăn khác.

Sau đó, đến lượt một bác sĩ cùng nhóm khách hàng Mỹ đệ đơn kiện chuỗi cửa hàng gà rán Kentucky (KFC) vì đã dùng loại dầu không tốt cho sức khỏe để chế biến món ăn.

(Ảnh minh hoạ) 

Trong đơn kiện, bác sĩ Arthur Hoyte, từng công tác tại trung tâm y tế Rockville (Hoa Kỳ), yêu cầu KFC phải dừng ngay việc sử dụng loại dầu có hàm lượng chất béo chuyển hoá cao, nếu không phải khuyến cáo rõ ràng cho khách trước khi họ mua gà rán.

Bác sĩ Hoyte cho biết ông đi kiện để buộc KFC phải thay đổi thói quen chế biến món ăn của mình. "Có vậy, con trai tôi cùng nhiều trẻ khác mới có một tương lai khỏe mạnh, hạnh phúc và không còn lo ngại về chất béo”, ông Hoyte nói.

Theo Cơ quan quản lý Thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), loại chất béo này có thể gây ra vấn đề về cholesterol.

Còn hồi năm 2006, hàng chục con chuột đã tràn vào một cửa hàng của KFC tại Newyork. Đoạn clip quay chuột xông vào nhà hàng KFC Taco Bell ở khu Greenwich Village  xuất hiện trên hàng loạt kênh truyền hình và Internet. Ngay sau đó, cửa hàng này đã bị đóng cửa vì lý do tình trạng vệ sinh quá kém dẫn tới chuột “hành quân” bên trong cửa hàng.

Tháng 8/2009, gia đình bé gái  Monika Sumaan  người Australia  đòi hãng kinh doanh gà rán Kentucky (KFC) bồi thường 8,2 triệu USD vì làm “thương tổn não khách hàng” bằng thức ăn nhiễm khuẩn.

Sumaan, 7 tuổi, ăn gà rán tại một tiệm KFC ở Sydney. Một ngày sau, bé bắt đầu nôn mửa và bị tiêu chảy. Cha mẹ cùng anh trai của Sumaan cũng bị ốm do ăn chung với bé.

Sau đó, Sumaan được xác định là thương tổn não do khuẩn salmonella và bị bại liệt chân tay. Tai hoạ ập xuống, khiến cô bé phải gắn bó với chiếc xe lăn vì đã bị liệt tứ chi và tổn thương khả năng tư duy.

Tại Tòa án tối cao bang New South Wales hôm 3/8/2009, luật sư bên nguyên Anthony Bartley nói: “Không còn nghi ngờ gì nữa, việc cô bé Monika Samaan bị nhiễm khuẩn độc khi ăn suất gà rán Twister mua từ cửa hàng KFC Villawood ngày 24/10/2005, năm cô lên 7 tuổi là có thật”.

Trước đó, trong tháng 10/2005, đã có khoảng 10 người khác cũng có triệu chứng ngộ độc thức ăn sau khi mua đồ ăn tại nhà hàng KFC Villawood Villawood. Luật sư Barley cũng yêu cầu tòa án xem xét các bằng chứng “đáng lo ngại” về hoạt động chế biến đồ ăn của KFC.
 

Được biết vài tháng trước khi xảy ra vụ ngộ độc của Sumaan, nhà hàng KFC kể trên đã từng bị cơ quan chức năng phàn nàn trong một cuộc kiểm tra nội bộ liên quan tới hoạt động bảo quản và chế biến thức ăn.

Thành Công(tổng hợp)

 

Bình luận
vtcnews.vn