Bứng hàng cây cổ thụ khu ga metro tương lai ở Sài Gòn

Thời sựThứ Ba, 22/07/2014 03:40:00 +07:00

Sáng 22/7, khu vực sẽ phân luồng giao thông khu vực nhà ga Nhà hát TP.HCM hiện tại vẫn chưa cấm xe và rào chắn các tuyến đường Lê Lợi, Đồng Khởi…

Sáng 22/7, khu vực sẽ phân luồng giao thông khu vực nhà ga Nhà hát TP.HCM hiện tại vẫn chưa cấm xe và rào chắn các tuyến đường Lê Lợi, Đồng Khởi…

Việc chuẩn bị mặt bằng để thi công vẫn diễn ra với nhịp độ khẩn trương.

Theo ghi nhận, đơn vị thi công nhà ga metro tiếp tục tiến hành giải tỏa khu vực trước Nhà hát TP bao gồm: cây xanh, mô hình công viên… phục vụ quá trình thi công. Để tạo điều kiện cho việc đốn hạ cây xanh trước nhà hát TP, đoạn đường Lê Lợi, hướng từ tây sang đông tạm thời bị chặn không cho xe lưu thông.

Những cây xanh quý sẽ được bứng đi trồng chỗ khác - Ảnh: Mậu Trường
Những cây xanh quý sẽ được bứng đi trồng chỗ khác - Ảnh: Mậu Trường 

Điều này dẫn đến việc hầu hết người tham gia giao thông không đi theo lộ trình thay thế của Sở GTVT công bố, mà chạy ngược chiều vào phần đường ngược lại. Cụ thể, người đi đường có lộ trình di chuyển Nguyễn Huệ - Lê Lợi - Hai Bà Trưng chọn cách chạy ngược chiều trên phần đường Lê Lợi chưa bị chặn.


Các công nhân cây xanh đang bứng một cây xanh đường Lê Lợi để chuẩn bị  thi công - Ảnh: Mậu Trường
Các công nhân cây xanh đang bứng một cây xanh đường Lê Lợi để chuẩn bị thi công - Ảnh: Mậu Trường 

Anh Nguyễn Tấn Châu – một trật tự viên TNXP tham gia điều tiết giao thông tại đường Lê Lợi cho biết: “Do chưa thực hiện rào chắn toàn bộ nên chưa thấy xuất hiện tình trạng kẹt xe.

Nhưng vì nếu di chuyển theo lộ trình thay thế phải đánh một vòng quá xa, nên nhiều người đi đường chọn cách đâm thẳng qua đi ngược chiều gây lộn xộn giao thông, nguy hiểm và khó kiểm soát”.


» Công nhân đào vỉa hè nguy kịch: Lộ sai phạm ngành điện?
» Ga tàu điện ngầm: Chủ tịch Hà Nội lên tiếng

Theo TTO
Bình luận
vtcnews.vn