Bộ trường TT-TT: Mỗi người phải có trách nhiệm làm môi trường mạng trong sạch

Chính trịThứ Sáu, 04/11/2022 11:38:00 +07:00
(VTC News) -

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng không gian mạng là của chúng ta và mỗi người phải có trách nhiệm làm không gian đấy trong sạch.

Video: Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trả lời việc xử lý thông tin xấu độc trên mạng xã hội

Cần có vaccine chống tin độc hại

Tranh luận với Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT-TT) Nguyễn Mạnh Hùng về các giải pháp chống thông tin độc hại trên môi trường số, đại biểu Đỗ Chí Nghĩa cho rằng các giải pháp hiện nay không khác gì phòng COVID-19 ở bước đeo khẩu trang, cách ly và phong tỏa. Theo đại biểu này, cần có biện pháp căn cơ giống như vaccine.

"Dân không tin, không nghe thông tin xấu độc. Phải có nhiều thứ cho Nhân dân đọc được, những thông tin hay, có tính phản biện, tích cực, tính thuyết phục cao. Khuyến khích các tờ báo đi thẳng vấn đề nóng, không né tránh, nhưng không phải thông tin khen mới là hay, vì thuốc bổ uống nhiều cũng ngộ độc", đại biểu Đỗ Chí Nghĩa nói.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhất trí với quan điểm này. 

"Không chỉ riêng thông tin xấu độc, tất cả mọi thứ đều cần sự đề kháng. Trên không gian mạng, thông tin như không khí. Khi tin xấu nhiều, không khí bị vấy bẩn, chúng đầu độc chúng ta", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Bộ TT-TT cũng bắt đầu thực hiện những biện pháp mang tính đề kháng như đại biểu nêu, ví dụ như đề xuất bộ Giáo dục và Đào tạo đưa thêm nội dung kỹ năng số vào chương trình đào tạo công nghệ thông tin cho các em học sinh từ lớp 3. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh người dân cần có kỹ năng sống trong môi trường số.

"Không gian mạng là của chúng ta, mỗi chúng ta phải có trách nhiệm làm không gian đấy trong sạch", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Vì sao chậm xử lý vi phạm của bà Nguyễn Phương Hằng?

Chất vấn Bộ trưởng TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng trong phiên họp sáng nay (4/11), đại biểu Lê Hoàng Anh nhắc đến vấn đề chậm xử lý các vi phạm trên mạng xã hội, trong đó có trường hợp bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên đưa tin không kiểm chứng, có lời lẽ xúc phạm uy tín, danh dự nhiều tổ chức và cá nhân.

Đại biểu tỉnh Gia Lai dẫn ý kiến cho rằng Bộ TT-TT đang đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã hội số, chính quyền số nên chưa tập trung cho công tác quản lý Nhà nước về mạng xã hội. Khi có vụ việc xảy ra, Bộ mới thanh tra, kiểm tra dẫn đến tình trạng báo hóa mạng xã hội, mạng xã hội hóa báo.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định vẫn coi trọng vấn đề thể chế. Lấy ví dụ về trường hợp xử lý bà Nguyễn Phương Hằng, Bộ trưởng cho biết: "Về việc xử lý vụ livestream của Nguyễn Phương Hằng, lúc đấy chúng ta chưa có quy định pháp luật nào về việc quản lý hành vi livestream. Chúng ta dùng thể chế cũ để xử phạt hành chính 2 lần và chuyển cơ quan hình sự, hiện nay đang xử lý".

Bộ trường TT-TT: Mỗi người phải có trách nhiệm làm môi trường mạng trong sạch - 1

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ TT-TT đưa vào nghị định các cơ chế quản lý việc livestream trên mạng xã hội. Cụ thể, quy định rõ hành vi livestream chỉ những người được định danh trên môi trường số, đã livestream phải công bố địa điểm, thời gian, nếu là bán hàng có thu phải cung cấp thông tin cho địa điểm thu thuế.

Đại biểu Lê Thị Song An cũng đặt vấn đề tương tự cho Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, chỉ ra rằng việc ngăn chặn, xử lý các hành vi lan truyền thông tin xấu độc có lúc còn chậm, tạo cơ hội cho tin giả tồn tại và phát tán rộng, gây hoang mang cho xã hội, ảnh hưởng đến sự ổn định kinh tế, an ninh trật tự, quyền lợi và lợi ích của những tổ chức, cá nhân.

Bộ trưởng Bộ TT-TT trả lời: "Việc đầu tiên Bộ TT-TT làm là hoàn thiện văn bản, thể chế đã ban hành, định nghĩa rõ các hành vi và quy định các cơ chế xử lý. Bộ TT-TT đã công khai các đầu số điện thoại, các trang web tiếp nhận phản ánh của người dân về các hoạt động vi phạm, nâng tầm xử lý tin giả từ thông tư lên nghị định, trong đó quy định rõ các hành vi và làm rõ trách nhiệm các bên liên quan".

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ TT-TT đã có cơ chế để giới hạn thời gian các nhà mạng phải hạ thông tin xấu độc, từ 48 tiếng xuống 24 tiếng, có trường hợp đặc biệt chỉ 3 tiếng. Mức phạt tăng lên 3 lần, nhưng vẫn ở mức thấp so với các nước ASEAN. Bộ TT-TT tiếp tục đề nghị Chính phủ xem xét, cân nhắc đưa mức xử phạt lên mức răn đe, ít nhất ngang trung bình so với các nước trong khu vực.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn