Bộ trưởng Phạm Vũ Luận thăm lớp học Hy vọng

Giáo dụcThứ Hai, 19/11/2012 07:00:00 +07:00

(VTC News)- Sáng nay (19/11), Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã đến thăm, tặng quà cho các cháu nhỏ tại lớp học Hy vọng – Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sáng nay 19/11, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã đến thăm, tặng quà cho các cháu nhỏ tại lớp học Hy vọng – Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sáng nay 19/11, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã đến thăm, tặng quà cho các cháu nhỏ tại lớp học Hy vọng – Bệnh viện Nhi Trung ương.

Lớp học Hy vọng được thành lập từ tháng 11 năm 2011 nhằm mục đích rất nhân văn là giúp các bệnh nhi thực hiện ước mơ được cập nhật kiến thức, không bị tụt hậu sau khi trở lại trường

Lớp học Hy vọng được thành lập từ tháng 11 năm 2011 nhằm mục đích rất nhân văn là giúp các bệnh nhi thực hiện ước mơ được cập nhật kiến thức, không bị tụt hậu sau khi trở lại trường

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận rất vui, xúc động trước tinh thần ham học của cũng những học sinh – bệnh nhân tại đây cũng như tấm lòng yêu thương, chia sẻ của những tình nguyện viên tham gia giảng dạy lớp học.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận rất vui, xúc động trước tinh thần ham học của cũng những học sinh – bệnh nhân tại đây cũng như tấm lòng yêu thương, chia sẻ của những tình nguyện viên tham gia giảng dạy lớp học.

Bộ trưởng lắng nghe những chia sẻ về lớp học Hy vọng

Bộ trưởng lắng nghe những chia sẻ về lớp học Hy vọng

Ông tận tình đi thăm hỏi từng cháu bé trong lớp học

Ông tận tình đi thăm hỏi từng cháu bé trong lớp học

Tận tay Bộ trưởng Phạm Vũ Luận bóc từng hộp sữa cho các cháu bé là những học viên nhí ở đây

Tận tay Bộ trưởng Phạm Vũ Luận bóc từng hộp sữa cho các cháu bé là những học viên nhí ở đây

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tặng lớp học Hy vọng những món quà ý nghĩa, đồng thời, thăm hỏi, động viên từng học sinh trong lớp, chúc các cháu ngoan, học giỏi, nhanh chóng khỏi bệnh...

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tặng lớp học Hy vọng những món quà ý nghĩa, đồng thời, thăm hỏi, động viên từng học sinh trong lớp, chúc các cháu ngoan, học giỏi, nhanh chóng khỏi bệnh...

Bình luận
vtcnews.vn