Bổ sung tính năng xác thực tổ chức trên mọi nền tảng mạng xã hội

Chuyển đổi sốThứ Sáu, 17/11/2023 10:34:22 +07:00
(VTC News) -

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, cơ bản từ nay đến cuối năm, các nền tảng mạng xã hội đều có chức năng xác thực tổ chức trên mạng xã hội.

Chiều 7/11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì và điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đăng đàn, trả lời nhiều chất vấn đang được các đại biểu quốc hội quan tâm.

Trước câu hỏi của đại biểu Võ Thị Minh Sinh – đoàn ĐBQH Nghệ An về sự chính danh của các tổ chức ở trên mạng xã hội, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, hầu hết các tổ chức của chúng ta đều có một trang trên mạng xã hội và có một mong muốn trở thành một kênh chính thức, thông qua đó truyền tải đến đông đảo người dân và thể hiện sự uy tín của trang.

Một số nền tảng mạng xã hội lớn có sẵn tính năng này. Ví dụ như Facebook, khi cá nhân, tổ chức cung cấp đầy đủ thông tin, sau khi được xác thực Facebook sẽ cấp dấu xác thực, còn được gọi là “tích xanh”. Khi người dùng mạng xã hội nhìn thấy dấu “tích xanh” sẽ thấy được sự uy tín của tổ chức đó.

Tuy nhiên, hiện nay không phải mạng xã hội nào cũng có sẵn tính năng xác thực. “Cơ bản đến hết năm nay, các nền tảng mạng xã hội lớn đều sẽ có chức năng này. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ thể chế hóa việc này trong một nghị định dự kiến sẽ ký trong quý IV/2023 là Nghị định 72”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thông tin.

Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời các vấn đề đang được Đại biểu quốc hội quan tâm.

Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời các vấn đề đang được Đại biểu quốc hội quan tâm.

Cũng trong phiên chất vấn ngày 7/11, Bộ Trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thông tin với các đại biểu về việc phủ sóng di động tại các vùng sâu, vùng xa, miền núi. 

Bộ TT&TT chỉ đạo các nhà mạng, các Sở TT&TT rà soát từng vùng lõm sóng, thậm chí có những vùng miền núi chỉ vài chục nóc nhà để tiến hành phủ sóng từng vùng lõm sóng này. Đến nay, 2.100 vùng lõm sóng đã được phủ sóng và tỷ lệ phủ sóng điện thoại di động băng rộng 4G của Việt Nam hiện nay là 99,8% xếp trên dân số, những nước thu nhập cao trung bình chỉ đạt 99,4%.

Bảo Anh
Bình luận
vtcnews.vn