Bộ Ngoại Nga trục xuất một số nhà ngoại giao Ba Lan

Thế giớiThứ Hai, 17/11/2014 05:10:00 +07:00

AFP đưa tin, ngày 17/11, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã trục xuất một số nhà ngoại giao Ba Lan bị cáo buộc hành động 'không phù hợp với địa vị.'

AFP đưa tin, ngày 17/11, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này đã trục xuất một số nhà ngoại giao Ba Lan bị cáo buộc hành động 'không phù hợp với địa vị.'

Đây là động thái đáp trả vụ chính quyền Vacsava trục xuất các nhà ngoại giao Moskva trước đó.
Trụ sở Bộ Ngoại giao Nga 
Trong tuyên bố, bộ trên xác nhận: “Giới chức trách Ba Lan quả thực đã có bước đi không thân thiện và hoàn toàn vô căn cứ. (Buộc) phía Nga phải có các biện pháp thích hợp và một số nhà ngoại giao Ba La đã rời khỏi lãnh thổ của chúng tôi vì những hành động không phù hợp với địa vị của họ." 
Bản tuyên bố sử dụng ngôn từ ngoại giao thường ám chỉ những hành động gián điệp, song không cung cấp thêm chi tiết về vấn đề này.

TheoVietnam+
Bình luận
vtcnews.vn