Bỏ họp, hàng loạt lãnh đạo Hà Nội bị nhắc nhở

Thời sựThứ Hai, 11/07/2016 11:04:00 +07:00

Lãnh đạo UBND quận, huyện Thường Tín, Đông Anh, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Ba Đình, Tây Hồ vắng mặt không lý do trong cuộc họp ngày 5/7 sẽ phải kiểm tra, báo cáo UBND thành phố.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện, thị xã rút kinh nghiệm về kỷ cương hành chính, kỷ luật hội họp và chế độ thông tin báo cáo, phối hợp công tác.

Lãnh đạo UBND một số quận, huyện của Hà Nội vắng họp không lý do. Ảnh minh họa: Võ Hải.

Lãnh đạo UBND một số quận, huyện của Hà Nội vắng họp không lý do. Ảnh minh họa: Võ Hải.

Theo đó, ngày 5/7 Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu chủ trì Hội nghị về nông nghiệp, tuy nhiên lãnh đạo UBND quận, huyện Thường Tín, Đông Anh, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Ba Đình, Tây Hồ không tham dự và không báo cáo lý do vắng mặt.

“UBND thành phố nhắc nhở nghiêm khắc lãnh đạo các đơn vị vắng mặt nêu trên để nghiêm túc rút kinh nghiệm về kỷ cương hành chính, kỷ luật hội họp và chế độ thông tin báo cáo. Lãnh đạo các đơn vị, địa phương vắng mặt không lý do phải kiểm tra, báo cáo UBND thành phố”, văn bản của thành phố nêu.

Cũng liên quan đến kỷ cương cán bộ công chức, tại hội nghị giao ban với lãnh đạo các quận huyện thị xã ngày 24/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho hay, chuyên viên, công chức cấp phường, xã khi được thành phố tổ chức bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin “bỏ học quá nhiều”.

Ông Chung "đề nghị lãnh đạo các quận, huyện, phường, xã khi thành phố bỏ tiền cho đi học phải học nghiêm túc. Thành phố chỉ chi tiền một lần cho đi học. Nếu bỏ không được thi, hay thi không đỗ sẽ phải tự bỏ tiền cho lần đi học sau".

Video: Hà Nội lại cấm xe máy từ 2025

(Nguồn: VnExpress )
Bình luận
vtcnews.vn