Bịt đáy trụ đầu tiên của Cầu Rồng trên sông Hàn

Thời sựChủ Nhật, 26/12/2010 11:40:00 +07:00

(VTC News) - Sáng 26/12, nhà thầu Tổng Cty Xây dựng CTGT 1 đã tiến hành đổ bê tông bịt đáy trụ cầu đầu tiêncông trình cầu Rồng bắc qua sông Hàn, TP Đà Nẵng.

(VTC News) - Sáng 26/12, nhà thầu Tổng Cty Xây dựng CTGT 1 đã tiến hành đổ bê tông bịt đáy trụ cầu đầu tiêncông trình cầu Rồng bắc qua sông Hàn, TP Đà Nẵng.

Sau hơn 4 tháng thi công và triển khai đối với Gói thầu phần Thượng bộ cầu và hạng mục trụ cầu P2 và P3, sáng 26/12, đơn vị thi công cầu Rồng đã tiến hànhđổ bê tông bịt đáy trụ P2.

Những đoạn cầu dẫn cuối cùng được công nhân, kỹ sư công trình cầu Rồng khẩn trương lắp đặt để tiến hành đổ bê tông bịt đáy trụ P2 công trình cầu Rồng

Theo ông Lê Lệnh Bắc, Giám đốc Ban điều hành thi công công trình (Tổng Cty Xây dựng công trình giao thông 1) thì đây là hạng mục quan trọng phục vụ cho công tác đổ bê tông đáy trụ cầu và các hạng mục thượng bộ khác sau này. Dự kiến toàn bộ Gói thầu Thượng bộ cầu chính sẽ hoàn thành vào cuối năm 2012

Dự án cầu Rồng được khởi công năm 2009, được xây dựng tại khu vực nút giao thông gần Cổ Viện Chàm nối với nút giao thông Nguyễn Văn Linh nối dài, phía đông là nút giao thông đường Trần Hưng Đạo, kéo dài đến đường Sơn Trà - Điện Ngọc, Đà Nẵng.

 

Cầu Rồng do Công ty Louis Berger Group, Inc. (Mỹ) thiết kế, với quy mô vĩnh cửu, chịu được chấn động cấp 6, có chiều dài 666m, thiết kế 6 làn xe chạy, dải phân cách và 2 lề dành cho người bộ hành. Tổng mức đầu tư cho công trình này lên tới 1.500 tỷ đồng.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn