Biệt thự rộng hơn 200m2 trông như... nhà tù

Kinh tếThứ Tư, 23/01/2013 03:01:00 +07:00

(VTC News) - Đó là bình luận đầy châm biếm của tờ Daily Mail về khu biệt thự gồm hơn 1.000 ngôi nhà vừa được khánh thành ở Hải Nam (Trung Quốc).

Trên dự án, khu nhà ở dành cho dân làng chài Dadun thuộc huyện Lăng Thủy - Hải Nam được gọi bằng cái tên mỹ miều - biệt thự. Dự án được khởi công từ tháng 10 năm 2010.

Trên dự án, khu nhà ở dành cho dân làng chài Dadun thuộc huyện Lăng Thủy - Hải Nam được gọi bằng cái tên mỹ miều - biệt thự. Dự án được khởi công từ tháng 10 năm 2010.

Nhưng trên thực tế, chúng được xây dựng với gam màu xám và sự đồng bộ nhàm chán tới nỗi chẳng khác gì một dãy nhà ổ chuột, thậm chí có người liên tưởng tới một khu... trại giam.

Nhưng trên thực tế, chúng được xây dựng với gam màu xám và sự đồng bộ nhàm chán tới nỗi chẳng khác gì một dãy nhà ổ chuột, thậm chí có người liên tưởng tới một khu... trại giam.

Từ trước tới nay, khoảng 3.500 ngư dân làng chài Dadun đã quen với những căn hộ di động trên sông như thế này.

Từ trước tới nay, khoảng 3.500 ngư dân làng chài Dadun đã quen với những căn hộ di động trên sông như thế này.

Nhưng họ sẽ sớm được chuyển tới nhà mới, tổng cộng 1.029 biệt thự, mỗi biệt thự rộng tới 253m2.

Nhưng họ sẽ sớm được chuyển tới nhà mới, tổng cộng 1.029 biệt thự, mỗi biệt thự rộng tới 253m2.

Trung Quốc vốn nổi tiếng với những công trình xây dựng quy mô lớn, cực kỳ xa xỉ và cũng có những dự án bất động sản tẻ nhạt và kém hấp dẫn như thế này.

Trung Quốc vốn nổi tiếng với những công trình xây dựng quy mô lớn, cực kỳ xa xỉ và cũng có những dự án bất động sản tẻ nhạt và kém hấp dẫn như thế này.

Số liệu thống kê cho thấy, trong vài năm gần đây, khoảng 60 triệu ngôi nhà bị bỏ không ở Trung Quốc do giá nhà tại các thành phố lớn tăng tới mức chóng mặt: hơn 70%.

Số liệu thống kê cho thấy, trong vài năm gần đây, khoảng 60 triệu ngôi nhà bị bỏ không ở Trung Quốc do giá nhà tại các thành phố lớn tăng tới mức chóng mặt: hơn 70%.

Bình luận