Bị ung thư dương vật khi mới 33 tuổi, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân thường gặp

Giới tínhThứ Năm, 21/12/2023 11:30:03 +07:00
(VTC News) -

Gặp khó khăn trong tiểu tiện, quan hệ vợ chồng, người đàn ông đến viện khám thì phát hiện bị ung thư dương vật bởi nguyên nhân không ngờ đến.

Anh Trình Tuấn Anh (33 tuổi, Ninh Bình) đã có gia đình và hai con, tìm đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khám khi xuất hiện triệu chứng tiểu tiện khó khăn, khó quan hệ. Kết quả, anh bị ung thư dương vật giai đoạn đầu, di căn hạch, nguyên nhân do hẹp bao quy đầu từ nhỏ gây viêm nhiễm.

"Trước đây tôi mới chỉ biết đến các loại ung thư phổ biến như ung thư gan, phổ, dạ dày... lần đầu biết về ung thư dương vật. Cũng may phát hiện ra sớm để kịp điều trị, không thì  hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ", anh Tuấn Anh nói.

Nặng hơn anh Tuấn Anh, ông Đặng Minh Tuấn (60 tuổi, Hà Nội) đến viện khi "cậu nhỏ" biến dạng, chảy dịch, được bác sĩ chẩn đoán mắc ung thư dương vật giai đoạn muộn, di căn hạch.

Cách đây nhiều năm, ông Tuấn thấy dấu hiệu bị viêm nhiễm, nhưng e ngại vùng nhạy cảm nên không đi khám. Ông tự mua thuốc bôi tại nhà, nhưng thời gian dài bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn.

Hai tuần trước, hiện tượng ở "cậu nhỏ" càng xuất hiện nặng hơn, chảy dịch, tiểu đau buốt, ông mới tìm đến viện thăm khám. Ông được chẩn đoán mắc ung thư, phải cắt dương vật để triệt căn khối ung thư, kết hợp mổ nội soi nạo vét hạch.

Bác sĩ Đạt thăm khám cho bệnh nhân. (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ Đạt thăm khám cho bệnh nhân. (Ảnh minh hoạ)

BSCKII Nguyễn Tuấn Đạt, Chủ nhiệm Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, do tâm lý e ngại các vấn đề vùng nhạy cảm, sợ mọi người nghĩ có quan hệ không lành mạnh gây bệnh nên nhiều người khi tới viện bệnh đã chuyển ung thư.

Ung thư dương vật là tình trạng các tế bào tăng sinh vượt quá mức kiểm soát của cơ thể. Có nhiều loại ung thư dương vật, phổ biến nhất là ung thư biểu mô tế bào vảy, bắt nguồn từ tế bào da của dương vật.

Tại Việt Nam ung thư dương vật chỉ được phát hiện ở giai đoạn muộn, do người bệnh thường có tâm lý e ngại. "Loại ung thư này theo các tài liệu đề cập thì nguy cơ cao mắc cao ở nhóm nam giới trên 60 tuổi. Tuy nhiên, hiện nay, qua thực tiễn thăm khám khoa đã gặp khá nhiều bệnh nhân trẻ tuổi bị bệnh này", bác sĩ Đạt nói và cho biết chi phí điều trị rất tốn kém. 

Nguyên nhân tăng nguy cơ mắc ung thư dương vật ở người trẻ liên quan nhiều tới sự phát triển của xã hội. 

“Giới trẻ hiện nay, quan hệ tình dục sớm, nhưng thiếu nhận thức về việc quan hệ tình dục an toàn. Điều này làm tăng nguy cơ các bệnh lý, dẫn tới tăng nguy cơ mắc ung thư dương vật nói riêng và bệnh lý cơ quan sinh dục nói chung”, bác sĩ Đạt lưu ý.

Một trong những nguyên nhân phổ biến khác là do hẹp bao quy đầu. "Người đàn ông nên tự kiểm tra bao quy đầu xem có hẹp, bán hẹp, dài hay không. Trong trường hợp có vấn đề về bao quy đầu nên đi khám sớm và khám tại các cơ sở y tế uy tín", bác sĩ Đạt cho hay.

Nhiễm virus HPV cũng là yếu tố nguy cơ gia tăng mắc bệnh ung thư dương vật.

Ngoài ra, khi thấy "cậu nhỏ" có màu bất thường nam giới cũng nên đi khám sớm để phát hiện bệnh lý.

Với y học hiện đại ung thư dương vật có thể điều trị phẫu thuật nội soi, giúp bệnh nhân nhanh bình phục tiết kiệm chi phí.

Kỹ thuật nội soi bệnh nhân sẽ chỉ phải rạch 3 - 4 đường mổ, mỗi đường mổ dài 1cm. Sau hậu phẫu 2 bệnh nhân có thể đi lại được, sau 7 ngày có thể ra viện. Còn với phương pháp mổ mở bệnh nhân sẽ phải rạch 30cm theo đường bẹn. Do đường mổ dài nên thời gian hậu phẫu mất từ 3 - 5 tuần, tăng thời gian nằm viện và chi phí điều trị.

Nguyễn Ngoan
Bình luận
vtcnews.vn