Bí thư TP.HCM: Phải tránh chuyện nói mà không làm được

Chính trịThứ Bảy, 09/09/2023 17:50:29 +07:00

Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị đại biểu bí thư chi bộ đặt hết tâm huyết của mình duy trì những hoạt động theo quy định, phải tránh chuyện nói nhưng không làm được.

Phát biểu tại Hội nghị biểu dương bí thư chi bộ các khu phố, ấp tiêu biểu trên địa bàn do Thành ủy TP.HCM tổ chức ngày 9/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá, nhiều bí thư chi bộ đã có những sáng kiến, sáng tạo, đồng lòng, vận động người dân cũng như các ngành, đoàn thể thực hiện các chủ trương, phong trào, các chương trình hành động của Thành phố.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Q.H).

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Q.H).

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận, biểu dương những đóng góp thầm lặng và cao cả của các bí thư chi bộ khu phố, ấp trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đảng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, vận động quần chúng nhân dân ở cơ sở.

Đây là những đảng viên tận tụy, tân tâm, tận lực, đã phấn đấu cống hiến vì cộng đồng, vì cuộc sống yên vui của nhân dân.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, dù hoàn cảnh, điều kiện khác nhau nhưng có một điểm chung, đó là ý thức, trách nhiệm của người đảng viên, tình cảm gắn bó với nhân dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và gương mẫu, luôn có hành động, lời nói và việc làm được nhân dân tín nhiệm.

Nhiều bí thư chi bộ đã có những sáng kiến, sáng tạo trong việc duy trì nề nếp sinh hoạt của một tổ chức đảng ở cấp cơ sở; động viên từng đảng viên chung sức, đồng lòng, vận động người dân cũng như các ngành, đoàn thể thực hiện các chủ trương, phong trào, các chương trình hành động của Thành phố.

Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, TP.HCM đang đứng trước nhiều thời cơ và thử thách mới, buộc toàn bộ hệ thống chính trị phải có nhiều nỗ lực và quyết tâm mới. Thành phố đã làm được rất nhiều nhưng vẫn còn nhiều điều phải nỗ lực, phấn đấu. Do đó, cần phát huy tinh thần vượt qua thử thách, tận dụng thời cơ, phát huy nội lực và huy động ngoại lực để thực hiện các nhiệm vụ mà Trung ương giao phó.

Hội nghị biểu dương bí thư chi bộ các khu phố, ấp tiêu biểu trên địa bàn. (Ảnh: A.T).

Hội nghị biểu dương bí thư chi bộ các khu phố, ấp tiêu biểu trên địa bàn. (Ảnh: A.T).

Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị các bí thư chi bộ ấp cần thực hiện quyền của mình như yêu cầu cung cấp thông tin đủ cần thiết để triển khai ra nhân dân, quyền báo cáo kiến nghị các vấn đề mà người dân tâm tư tình cảm, yêu cầu nguyện vọng chính đáng của người dân, thậm chí được quyền yêu cầu Bí thư Thành ủy cung cấp thông tin và xử lý các vấn đề tại khu phố, kết nối Bí thư chi bộ ấp với Bí thư Thành ủy gần hơn nữa.

"Chúng ta tiếp tục thực hiện tinh thần đã chỉ đạo, bám vào nguyên tắc, bám vào những chỉ đạo còn có giá trị để tiếp tục phát huy, như lời Bác Hồ dạy phải làm sao để các bí thư chi bộ ấp, khu phố trở lên đặt hết tâm huyết của mình duy trì những hoạt động theo quy định, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng của phong trào. Phải tránh chuyện nói nhưng không làm được", Bí thư Thành ủy TP.HCM nêu rõ.

Hiện nay, Thành phố đang có hơn 27.300 mô hình tổ chức dưới phường, xã gồm hơn 2.000 khu phố, ấp và hơn 25.300 tổ dân phố, tổ nhân dân. Sau khi sắp xếp, Thành phố chỉ còn hơn 5.200 khu phố, ấp.

Bí thư Thành ủy đề nghị các bí thư chi bộ cơ sở quán triệt tinh thần này để sắp xếp lại khu phố theo chủ trương chung của cả nước, cần suy nghĩ để triển khai vận dụng phù hợp với địa bàn.

Các bí thư chi bộ tiêu biểu được tuyên dương. (Ảnh: A.T).

Các bí thư chi bộ tiêu biểu được tuyên dương. (Ảnh: A.T).

Trước đó, các đại biểu là bí thư quận ủy, huyện ủy cũng có một số ý kiến như cần kịp thời khen thưởng, động viên các gương điển hình ở ấp, khu phố; thường xuyên có các buổi báo cáo thời sự để thông tin kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình thời sự cho các cấp ủy, Bí thư chi bộ khu phố để biết và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ chính trị.

Quan tâm việc rà soát, củng cố, kiện toàn nhân sự, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng về công tác tuyên giáo, dân vận, kiểm tra, tăng cường đa dạng các hình thức thông tin, tuyên truyền.

Tại hội nghị, 235 gương bí thư chi bộ khu phố, ấp tiêu biểu cấp thành phố đã được biểu dương.

Hà Khánh(VOV)
Bình luận
vtcnews.vn