Bí thư Thành ủy Hà Nội xin lỗi dân Đường Lâm

Thời sựThứ Ba, 21/05/2013 07:14:00 +07:00

(VTC News) – Tại buổi tiếp xúc với người dân làng cổ Đường Lâm sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã xin lỗi người dân ở đây.

(VTC News) – Tại buổi tiếp xúc với người dân làng cổ Đường Lâm sáng nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã xin lỗi người dân ở đây.

Sáng nay, 21/5, ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội - đã trực tiếp về làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) khảo sát thực tế và gặp gỡ tiếp xúc người dân Đường Lâm.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã chủ trì hội nghị của lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội cùng các sở, ngành của thành phố về thực trạng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích làng cổ Đường Lâm.

Hội nghị nhằm tìm ra phương hướng tháo gỡ những vướng mắc và  phương án giải quyết khó khăn cho người dân Đường Lâm khi họ bức xúc làm đơn xin trả lại danh hiệu di tích quốc gia cho Nhà nước.

Bí Thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khảo sát thực tế tại làng cổ Đường Lâm. Ảnh: Đức Vân
Bí Thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khảo sát thực tế tại làng cổ Đường Lâm. Ảnh: Đức Vân  
Tại buổi tiếp xúc với người dân làng cổ Đường Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã xin lỗi người dân ở đây.

“Vì sự chậm trễ ở làng cổ Đường Lâm, tôi thay mặt cơ quan quản lý xin lỗi và chia sẻ những bức xúc với người dân. Những vướng mắc ở Đường Lâm cần áp dụng chính sách linh hoạt để xử lý”, bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nói.

Để giải quyết vấn đề này, bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo thời gian tới các cấp các ngành phải có sự vận dụng linh hoạt các chính sách cho phù hợp với thực tiễn.

Ông Nghị kết luận: “Quản lý làng cổ Đường Lâm chúng ta không cầu toàn. Không thể áp dụng hoàn toàn những quy chế, chính sách… cho từng ngôi nhà, từng công trình.

Theo tôi, trong phạm vi không gian bảo tồn, những gì có giá trị cao cần cố gắng giữ cho được tối đa yếu tố nguyên gốc.

Đối với 1.000 nhà dân có giá trị bình thường cần sớm cho ra một số mô hình, kiến trúc, vật liệu phù hợp để người dân làm theo”.

Diệp Minh

Bình luận
vtcnews.vn