Bí thư Nguyễn Văn Nên: Kỷ luật Phó Chủ tịch TP Thủ Đức từ phản ánh của người dân

Tin nhanh 24hThứ Năm, 28/09/2023 14:25:38 +07:00
(VTC News) -

Bí thư TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, xử lý kỷ luật Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức là kết quả có được từ sự phát hiện của người dân khi họ thấy giải quyết hồ sơ chậm.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp kinh tế - xã hội TP.HCM 9 tháng năm 2023; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 4/2023 ngày 28/9, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã nhấn mạnh những nỗ lực của chính quyền TP.HCM và các quận, huyện xây dựng chính quyền điện tử, cải cách thủ tục hành chính.

Theo Bí thư Nên, trong bối cảnh cùng lúc thực hiện khối lượng công việc lớn, thành phố cần những biện pháp để đề phòng rủi ro, tăng cường kiểm tra, giám sát khi thực hiện các chính sách mới. Trong đó cần công khai, minh bạch để người dân giám sát cũng giúp cho cán bộ, công chức, viên chức vượt qua thói quen, sự trì trệ, né tránh.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTBC)

Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: TTBC)

"Chúng ta có lợi thế là mọi hoạt động được công khai, minh bạch, xã hội cùng giám sát, kiểm tra. Sắp tới, thành phố sẽ nghiên cứu quy định khuyến khích, thù lao, khen thưởng người phát hiện hành vi tiêu cực, thiếu trách nhiệm trong hệ thống chính trị", Bí thư Nên nói.

Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM chia sẻ lại câu chuyện thi hành kỷ luật Phó Chủ tịch UBND TP Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ.

Theo Bí thư Nên, từ phản ảnh của nhân dân, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP đã vào cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đây là kết quả từ việc người dân phát hiện và phản ánh khi họ gửi hồ sơ nhưng bị chậm trễ giải quyết. Có hồ sơ đáng ra giải quyết sớm không được giải quyết, nhiều vấn đề, cuối cùng kết luận là có vi phạm. 

"Chúng ta không muốn điều này xảy ra nhưng cũng phải kiên quyết, nghiêm minh", ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng dẫn lại câu chuyện mới nghe trong sáng nay, để kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Trung ương tổ chức hội nghị lớn và chọn khen thưởng một số tập thể, cá nhân. TP.HCM có một tấm gương được khen thưởng khi cứu người trong hoạn nạn.

Ngày 18/9, TP Thủ Đức họp hội đồng thi đua khen thưởng và gửi báo cáo về Hội đồng thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ TP. Đến ngày 25/9, Ban Thi đua khen thưởng thành phố đề xuất UBND TP.HCM thực hiện theo quy trình. Nếu làm như vậy phải đến khoảng ngày 10/10 mới xong hồ sơ (quá 12 ngày so với ngày tổ chức hội nghị).

Sau đó, UBND TP.HCM đã chỉ đạo đề nghị vận dụng điều khoản thực hiện thủ tục rút ngắn, phải xin ý kiến "lòng vòng" mới giải quyết sớm hồ sơ. Sau khi xin ý kiến Chủ tịch UBND TP.HCM đang công tác ở nước ngoài và được đồng ý, thủ tục rút ngắn mới được thực hiện.

"Chuyện này nói ra để thấy Luật Thi đua khen thưởng cho làm thủ tục rút gọn nhưng anh em có thể do máy móc, sợ sệt hay việc gì nữa mà để việc đề xuất khen một người rất đáng khen lại phải giải quyết lòng vòng. Đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ kiểm tra, kiểm điểm, làm rõ, báo cáo, xử lý nếu có dấu hiệu thiếu trách nhiệm", Bí thư Nên chia sẻ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng nhìn nhận, địa phương đã trải qua 3/4 chặng đường của năm 2023 với những ngày tháng rất sôi động, nhiều cảm xúc.

Người đứng đầu Đảng bộ thành phố điểm lại, TP.HCM đã khởi động chậm trong thời điểm đầu năm và kết quả mang lại là bức tranh toàn cảnh của quý I xấu, các chỉ số tăng trưởng thấp. Ngay thời điểm đó, toàn hệ thống chính trị đã quyết tâm cùng nhau gỡ lại và đem về kết quả của quý II, quý III rất đáng phấn khởi.

"Điểm đáng chú ý nhất là tốc độ tăng trưởng, khiến chúng ta hồi hộp hết tháng này, quý này tới tháng khác, quý khác. Vẫn còn những cái chậm, yếu, hiệu quả thấp, kết quả tăng trưởng kinh tế đến giờ này chưa đạt kế hoạch đề ra. Nhưng chúng ta đã làm hết sức và cứ nỗ lực tiếp trong thời gian còn lại", ông Nguyễn Văn Nên quán triệt.

Bí thư TP.HCM cũng nhấn mạnh, thành phố đang trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Trong giai đoạn này, thành phố phải chấp nhận làm hết các biện pháp cần và đủ, chấp nhận kết quả.

"Chúng ta không chạy theo con số vì trong quá trình chuyển đổi, cần theo đuổi những thứ lâu dài, trung hạn và dài hạn. Tuy nhiên, thành phố vẫn cần nỗ lực tối đã để giải quyết các việc cần làm trước mắt", ông Nguyễn Văn nên nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Bí thư Nên nhắc nhở, công tác giải ngân đầu tư công còn chậm là điều cần phải được cải thiện. 

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM xác định ông Nguyễn Hữu Anh Tứ vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn TP Thủ Đức, gây hậu quả nghiêm trọng.

Sai phạm nói trên khiến việc quản lý nhà nước và cải cách hành chính ở lĩnh vực đất đai, xây dựng ở địa bàn không đạt hiệu quả; ảnh hưởng quyền lợi người dân, gây dư luận xấu tới uy tín tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn