Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 'Không để bệnh viện nào trở thành ổ dịch'

Tin nóngThứ Hai, 30/03/2020 16:42:00 +07:00
(VTC News) -

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu tất cả các bệnh viện rà soát lại quy trình, không được để bệnh viện nào trở thành ổ dịch.

Chiều 30/3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân có buổi trả lời báo chí về các vấn đề liên quan tới công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.

Ông Nhân cho biết, thành phố sẽ chỉ đạo Sở Y tế, 24 quận, huyện và các bệnh viện trên địa bàn phải rà soát lại quy trình của bác sĩ, người phục vụ, người thân vào chăm sóc người bệnh. Các bệnh viện phải đảm bảo không có người nào được đi lại tự do giữa các khoa, đảm bảo các bệnh viện không trở thành là ổ dịch.

"Hiện nay chúng ta có ổ dịch lớn là Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội. Nơi đó, hàng nghìn người ra vào mỗi ngày. Tôi được biết có nguy cơ phải truy tìm 30.000 người từng đến đây trong vòng 14 ngày, trong đó tỷ lệ nhiễm là bao nhiêu? Đi đến đâu? Trong 1 tháng nữa chắc sẽ bộc lộ", ông Nhân nói.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM cho biết thêm, thành phố yêu cầu các bệnh viện phải đảm bảo thời gian nghỉ của bác sĩ đúng quy định của Nhà nước, giữ sức khỏe đối với đội ngũ y tế. Các bệnh viện phải bồi dưỡng thêm những bác sĩ có thể làm việc ở các khoa nhiễm để khi cần thiết, bác sĩ khoa nhiễm vẫn có thể nghỉ ngơi.

Theo ông Nhân, Covid-19 là loại virus mới nên hiện chưa có vaccine và chưa có thuốc đặc trị. Tại thời điểm virus này phát tán cách đây 3 tháng, không ai dự đoán được nó lây lan khủng khiếp như hiện nay. 

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: 'Không để bệnh viện nào trở thành ổ dịch' - 1

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân.

 

Theo Bí thư Thành uỷ TP.HCM, ngay sau khi dịch nổ ra ở Vũ Hán (Trung Quốc), Việt Nam đã thống kê và ngay lập tức có những biện pháp phòng dịch triệt để. Riêng TP.HCM, các biện pháp phòng dịch được thành phố quán triệt đến từng người dân là đeo khẩu trang, rửa tay, không tập trung đông người, những người đến từ vùng dịch ngay lập tức phải cách ly. 

"Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam làm quyết liệt cái này. Chúng ta là một trong những nước đóng cửa trường học sớm nhất. Các biện pháp chúng ta áp dụng không phức tạp nhưng triệt để, áp dụng sớm nên bức tranh tình hình dịch khác các nước khác.

Ví dụ, Mỹ và Việt Nam cùng có ca nhiễm bệnh đầu tiên chung một thời điểm. Nhưng đến nay Mỹ đã có hơn 85.000 ca nhiễm bệnh, chúng ta có gần 200 ca. Dự kiến vài ngày nữa, Mỹ có thể lên đến hơn 180.000 ca nhiễm, chúng ta chỉ khoảng trên dưới 220 người", ông Nhân phân tích.

Bí thư Thành uỷ TP.HCM đặc biệt nhấn mạnh, đến nay Việt Nam không hề bị vỡ trận về y tế, không thiếu giường bệnh, chưa có người chết. Từ đó cho thấy công tác phòng, chống dịch Covid-19 thực sự có hiệu quả.

"Thành phố từng nói không để số ca bệnh lên 150 ca qua 10 ngày vàng. Tôi tin thành phố sẽ không có 150 người nhiễm bệnh đến 2/4. Nhưng chúng ta không được chủ quan. Càng giữ lượng nhiễm thấp bao nhiêu thì cuộc sống người dân được đảm bảo bấy nhiêu", ông Nhân nhận định.

Video: Không kìm được Covid-19 tràn lan khắp Ialia

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn