Bí thư đoàn bị kết án 3 năm tù oan: Phải truy trách nhiệm từng người liên quan

Pháp đìnhThứ Sáu, 12/03/2021 09:12:00 +07:00
(VTC News) -

ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh nhấn mạnh phải truy trách nhiệm từng cá nhân, từ điều tra viên tới kiểm sát viên và TAND quận Bình Thạnh khi kết án oan cho anh Lý.

Sự việc anh Bùi Minh Lý (32 tuổi, ngụ ấp Trung, xã Đông Thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) bị TAND quận Bình Thạnh kết án 3 năm tù oan tội “Cướp giật tài sản” khiến dư luận bức xúc suốt thời gian qua.

Bí thư đoàn bị kết án 3 năm tù oan: Phải truy trách nhiệm từng người liên quan - 1

Vì bản án oan khuất khiến anh Lý và cả gia đình bị người đời coi khinh.

Nhiều người cho rằng phải xem xét kỹ trách nhiệm của từng cá nhân từ điều tra viên, kiểm sát viên cho tới HĐXX TAND quận Bình Thạnh. Vì chính những người này đã tước đi tương lai tươi sáng của một Bí thư đoàn xã, một Đảng viên dự bị. Cũng chính bản án oan khuất đó đã khiến cả gia đình anh Lý chịu tiếng xấu để đời, ảnh hưởng tới đời sống của cả gia đình anh Lý.

Truy trách nhiệm từng người liên quan

Trả lời VTC News về vụ án oan này, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Tiến Sinh - Phó Đoàn ĐBQH tỉnh Hoà Bình cho biết ông đã biết sự việc qua báo chí và thấy rất bức xúc.

Theo đại biểu, trong việc xét xử vụ án này, người điều tra viên năng lực quá kém và thậm chí vi phạm Luật Tố tụng, vì một người đi qua đường tại sao đủ để chứng minh có hành vi tội phạm được.

"Không chỉ nghe đơn phương từ một phía mà phải chứng minh các hành vi khác. Không đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam anh Lý mà vẫn làm là trái pháp luật. Không biết ở đằng sau có vấn đề gì không, nhưng rõ ràng năng lực của điều tra viên rất kém", đại biểu nói.

Bí thư đoàn bị kết án 3 năm tù oan: Phải truy trách nhiệm từng người liên quan - 2

ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh.

Riêng với điều tra viên trong vụ án này, vị đại biểu Đoàn Hoà Bình cho rằng ngoài việc cơ quan cuối cùng phải chịu trách nhiệm khi án oan có hiệu lực là toà án, thì các cơ quan khác cũng phải kiểm tra, rà soát lại nhưng người liên quan tới vụ án oan khuất, bắt đầu từ điều tra viên.

"Nếu có việc bức cung nhục hình để dẫn tới oan sai thì phải xử lý ngay những hành vi vi phạm đó và không có trường hợp ngoại lệ", ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh nói.

Về phía kiểm sát viên và TAND quận Bình Thạnh, đại biểu cho rằng phải rà soát kỹ lại "ai là người tham gia kết án oan cho anh Lý" thì người đó phải chịu trách nhiệm cá nhân.

"Theo quy định pháp luật, những người gây ra oan sai có thể vô ý hay cố ý phải tự bỏ thu nhập của mình ra để bồi thường cho hành vi sai phạm của mình. Tùy theo quy định của tòa án, tùy theo lỗi cá nhân của người gây ra oan sai nếu vụ án nghiêm trọng sẽ bị xử lý theo luật, nếu lỗi cố ý sẽ bị xử lý hình sự", ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh nhấn mạnh.

Cũng theo đại biểu, khi nghiên cứu hồ sơ không đủ bằng chứng mà thẩm phán, chủ toạ phiên toà vẫn kết án, gây ra oan sai làm dư luận bức xúc, cũng cần phải có biện pháp xử lý. "Những người gây ra án oan theo tôi là phải xem xét không được bổ nhiệm lại theo quy định của pháp luật", ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh nói.

Phải xin lỗi tại nơi anh Lý sinh sống

Trả lời VTC News ngày 10/3, anh Bùi Minh Lý cho biết, sau khi có kết luận anh bị kết án oan, TAND quận Bình Thạnh nói sẽ tổ chức xin lỗi anh công khai tại Trụ sở TAND quận Bình Thạnh (TP.HCM).

Nhưng theo yêu cầu của anh Lý và gia đình muốn TAND quận Bình Thạnh tổ chức xin lỗi công khai địa phương, nơi anh đang sinh sống. "Ngay cả dòng họ và người dân xung quanh muốn cơ quan tố tụng xin lỗi tôi tại địa phương. Chứ xin lỗi trên TAND quận Bình Thạnh là xin lỗi ai chứ đâu phải xin lỗi tôi", anh Lý nói.

Bí thư đoàn bị kết án 3 năm tù oan: Phải truy trách nhiệm từng người liên quan - 3

Anh Lý phải làm phu hồ kiếm tiền trả nợ vay đi kêu oan suốt 3 năm ròng.

Ông Bùi Văn Luân (bố đẻ anh Lý) cũng bày tỏ mong muốn cơ quan tố tụng quận Bình Thạnh tổ chức xin lỗi công khai con trai ông tại địa phương. "Vì tòa án xử án sai làm gia đình, con trai tôi mang tai tiếng, tiếng xấu để lại muôn đời. Còn nếu làm lễ công bố xin lỗi tại quận Bình Thạnh (TP.HCM) gia đình tôi nhất quyết sẽ không lên. Nếu như xin lỗi ở đó, người dân đâu có biết gia đình tôi, con trai là ai, ở đâu", ông Luân nói.

Nói về mong muốn được tổ chức xin lỗi công khai tại địa phương của anh Lý, ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh khẳng định đó là yêu cầu chính đáng. Vì theo Luật Bồi thường Nhà nước, anh Lý hoàn toàn có thể yêu cầu cơ quan tố tụng công khai xin lỗi tại địa phương nơi anh sinh sống.

Tối 19/1/2014, vợ chồng chị N.T.T. đãi tiệc tất niên ở Phường 25 (quận Bình Thạnh, TP.HCM). Bàn tiệc đặt ở hai bên đường hẻm. Khi chị T. bưng thức ăn ra thì bị một thanh niên chạy xe máy giật sợi dây chuyền rồi phóng ga tẩu thoát. Sau đó, chồng chị T. và một người trong đám tiệc lấy xe máy đuổi theo. Đến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, khi thấy anh Lý đang chạy xe thì hai người này áp sát, xông vào đánh, khống chế anh Lý và mời công an đến làm việc.

Tháng 7/2015, TAND quận Bình Thạnh xử sơ thẩm, tuyên phạt anh Lý 3 năm tù về tội cướp giật tài sản. Trong hơn 28 tháng bị tạm giam, anh Lý bị đưa ra tòa 5 lần, 3 phiên sơ thẩm và 2 phiên phúc thẩm. Ngay từ đầu khi bị bắt tạm giam, anh Lý đã kêu oan.

Tháng 9/2015, TAND TP.HCM xử phúc thẩm đã hủy án, trả hồ sơ để điều tra lại. Sau nhiều lần trả hồ sơ, ngày 31/7/2018 cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra với anh Lý do đã hết thời hạn điều tra mà không đủ chứng cứ xác định anh phạm tội.

Sau khi xác định anh Lý bị oan, đại diện các cơ quan tố tụng quận Bình Thạnh liên lạc anh Lý đề nghị được tổ chức xin lỗi anh tại TAND quận Bình Thạnh. Tuy nhiên, anh Lý không đồng ý mà yêu cầu phải xin lỗi anh tại địa phương nơi anh sinh sống.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp