Bị tàu lạ đâm gần bãi cạn Scarborough, 3 ngư dân Philippines thiệt mạng

Tin tức Biển ĐôngThứ Tư, 04/10/2023 14:17:45 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng tuần duyên Philippines cho biết 3 ngư dân nước này thiệt mạng sau khi tàu đánh cá của họ bị tàu chở dầu đâm gần bãi cạn Scarborough.

Theo lực lượng tuần duyên Philippines, vụ việc xảy ra hôm 3/10 khi thuyền đánh cá của ngư dân Philippines va chạm với tàu chở dầu thương mại mang cờ nước ngoài, không xác định đi qua vùng biển, cách bãi cạn Scarborough 157km về phía tây bắc. 11 thủy thủ đoàn sống sót sau khi chiếc thuyền bị chìm.

Lực lượng tuần duyên Philippines đã sử dụng 8 thuyền dịch vụ để đưa 11 thuyền viên sống sót sau sự cố hàng hải và đưa những nạn nhân vụ chìm tàu đến Cato barangay ở khu đô thị Infanta, tỉnh Pangasinan.

Hình ảnh trục vớt ngư dân Philippines gặp nạn được Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr chia sẻ trên mạng xã hội.

Hình ảnh trục vớt ngư dân Philippines gặp nạn được Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr chia sẻ trên mạng xã hội. 

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr hôm 4/10 cho biết vụ chìm tàu ​​vẫn đang được điều tra, tuyên bố sẽ buộc những thủ phạm về sự cố hàng hải đáng tiếc này phải chịu trách nhiệm.

“Chúng tôi đảm bảo với các nạn nhân, gia đình họ và mọi người rằng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để buộc thủ phạm gây ra sự cố hàng hải đáng tiếc này phải chịu trách nhiệm”, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr cho biết.

“Vụ việc vẫn đang được điều tra để xác định chi tiết và hoàn cảnh xung quanh vụ va chạm giữa tàu đánh cá và tàu thương mại chưa xác định được danh tính”, ông Ferdinand Marcos Jr cho biết thêm.

Theo ông Ferdinand Marcos Jr, lực lượng hải cảnh Philippines đang quay lại nơi xảy ra sự cố và kiểm tra tất cả các tàu được giám sát trong khu vực như một phần của cuộc điều tra.

Căng thẳng ở Biển Đông gần đây đã bùng lên sau khi Philippines cho biết nước này dỡ bỏ hàng rào phao nổi dài 300m do cảnh sát biển Trung Quốc lắp đặt gần bãi cạn Scarborough. Scarborough là khu vực đánh bắt cá chính của các tàu thuyền Philippines.

Kông Anh (Nguồn: Al Jazeera)
Bình luận
vtcnews.vn