Bị mất thị giác tạm thời mỗi khi làm “chuyện ấy”

Sức khỏeThứ Ba, 30/11/2010 08:50:00 +07:00

(VTC News) - Một người đàn ông buộc phải tìm kiếm sự giúp đỡ y tế, sau khi mắc một căn bệnh rất lạ, cứ mỗi lần “yêu” lại bị mất thị giác tạm thời.

(VTC News) - Một người đàn ông buộc phải tìm kiếm sự giúp đỡ y tế, sau khi mắc một căn bệnh rất lạ, cứ mỗi lần “yêu” lại bị mất thị giác tạm thời.

Ảnh minh hoạ (nguồn: Internet). 

Bệnh nhân giấu tên này thường bị mất thị giác mỗi khi anh ta lên tới cao trào trong “chuyện ấy”.

Theo báo cáo ban đầu được công bố mới đây bởi khoa Mắt của Bệnh viện Glostrup, Đại học Copenhagen (Đan Mạch) thì nguyên nhân của căn bệnh kỳ lạ này có thể là do sự co mạch, ở đó những thành cơ co bóp xung quanh một mạch máu vì vậy làm hạn chế sự lưu thông của máu.

Sự co cơ này cũng là một trong những tác nhân gây ra chứng rối loạn cương dương.

Các bác sĩ đã phỏng đoán rằng một sự nghẽn mạch đã gây ra tình trạng mù tạm thời của người bệnh giấu tên này.

Báo cáo này cho biết: “Cơ chế giả mất thị giác xảy ra với bệnh nhân này bao gồm sự co mạch hoặc tắc nghẽn trong động mạch cung cấp máu cho mắt”.

Bệnh nhân này cuối cùng cũng được đưa phác đồ điều trị bằng cách sử dụng thuốc để mở rộng mạch máu.

Anh Đức (Theo Daily Mail)

Bình luận
vtcnews.vn