Bị mắng vì nghịch ngợm, học sinh lớp 5 nhảy cầu tự tử

Thời sựThứ Ba, 10/11/2015 04:08:00 +07:00

Học sinh lớp 5 nhảy cầu tự tử vì bị gia đình la mắng nghịch ngợm. Sáng nay lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể học sinh lớp 5 nhảy cầu tự tử

Vụ việc xảy ra lúc 17h ngày 9/11 tại cầu Châu Ổ, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Nạn nhân là cháu Nguyễn Đức H., 12 tuổi, học sinh lớp 5 trường Tiểu học xã Bình Trung, huyện Bình Sơn.

Theo thông tin ban đầu, vào 17h ngày 9/11, sau khi bị gia đình la mắng vì nghịch ngợm, cháu Nguyễn Đức H. lấy xe đạp để đi học thêm. Tuy nhiên, khi đi đến cầu Châu Ổ, cháu H. đã bỏ lại xe đạp, lao mình xuống dòng sông đang chảy xiết.
Lực lượng cứu hộ đang tổ chức tìm kiếm thi thể cháu H.
Lực lượng cứu hộ đang tổ chức tìm kiếm thi thể cháu H. 

Phát hiện vụ việc, người dân xung quanh tổ chức tìm kiếm nhưng không cứu được cháu H.

Đến sáng nay (10/11), thi thể cháu H. mới được tìm thấy cách hiện trường khoảng 50 mét về phía hạ nguồn dòng sông.

Hiện vụ việc học sinh lớp 5 nhảy cầu tự tử đang được cơ quan công an huyện Bình Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.


Nguồn: Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn