Bị nhóm bạn đánh hội đồng, nam sinh Bình Định gãy xương chính mũi

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 21/12/2023 11:20:00 +07:00
(VTC News) -

Nam sinh lớp 10 trường THPT An Nhơn 3, xã Nhơn Thọ (TX An Nhơn) bị nhóm bạn đánh hội đồng, nhập viện trong tình trạng gãy xương chính mũi.

Ngày 21/12, các trang mạng xã hội tại Bình Định xôn xao chia sẻ thông tin một nam sinh lớp 10 thuộc trường THPT An Nhơn số 3 (TX An Nhơn) bị nhóm người hành hung gây thương tích nặng.

Thông tin được người nhà nạn nhân chia sẻ trên mạng xã hội, khoảng 11h ngày 20/12, em N.T.T bị 9-10 học sinh vây đánh hội đồng gây thương tích nặng.

Nhóm người trên hành hung nam sinh ngay tại trường khiến em gãy lệch sống mũi, sưng tím mắt, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Tình trạng hiện tại T. bị đau nhức toàn thân, đau đầu.

“Kính mong nhà trường và công an vào cuộc giải quyết nhanh để triệt để tình trạng bạo lực học đường. Bản thân cha mẹ có con đi học, rất sợ tình trạng này”, người nhà nam sinh chia sẻ. 

Sáng 21/12, lãnh đạo UBND xã Nhơn Thọ xác nhận với VTC News, trên địa bàn có xảy ra sự việc trên.

Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp với nhà trường để làm rõ sự việc”, lãnh đạo UBND xã Nhơn Thọ thông tin.

Trường THPT An Nhơn số 3, nơi xảy ra sự việc.

Trường THPT An Nhơn số 3, nơi xảy ra sự việc.

Ông Nguyễn Sơn Đông, Hiệu trưởng trường THPT An Nhơn số 3 cho hay, em N.T.T là học sinh lớp 10A4. Sự việc em T. bị hành hung xảy ra ngay tại cổng trường, giáo viên nhà trường không kịp can ngăn.

Theo hiệu trưởng trường THPT An Nhơn số 3, các em học sinh có mâu thuẫn trước đó, từ việc nhắn tin qua lại trên mạng xã hội. Nhóm người đánh em T. đều là học sinh khối 10 của trường.

Ngay sau sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường đã liên hệ gia đình các em học sinh và có báo cáo gửi UBND thị xã An Nhơn, Sở GD-ĐT Bình Định” ông Đông cho biết.

Sáng 21/12, bác sĩ Võ Thành Nam Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, em N.T.T nhập viện trưa 20/12 tại Khoa Tai Mũi Họng và được chẩn đoán gãy xương chính mũi.

"Đến thời điểm hiện tại bệnh nhân vẫn còn sưng mặt. Hướng xử trí bây giờ là chờ điều trị đỡ sưng sẽ xử trí thủ thuật nâng xương chính mũi sau”, bác sĩ Bình thông tin.

Nguyễn Gia
Bình luận
vtcnews.vn