Bị CSGT phạt oan vì chạy...chậm

Thời sựChủ Nhật, 11/01/2015 12:00:00 +07:00

Biển báo tốc độ tối thiểu 60 km/giờ trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, không hợp lý, làm nhiều lái xe tải bị CSGT phạt oan vì lỗi chạy… chậm.

Với khoảng cách quá ngắn từ trạm thu phí đến vị trí đặt bảng nên xe tải, xe container chở đầy hàng không thể đạt được tốc độ tối thiểu theo biển báo, bị CSGT bắn tốc độ, xử phạt vì lỗi chạy… chậm.

“Biển báo tốc độ tối thiểu 60 km/giờ trên tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn vừa qua trạm thu phí ở quận 9 và chuẩn bị lên cầu Long Thành không hợp lý, làm nhiều lái xe tải bị CSGT phạt oan” - nhiều tài xế cho biết hôm 10/1.
 Xe khách dưới 30 chỗ và xe tải nhỏ phải chạy chậm hơn xe tải nặng và xe khách trên 30 chỗ, dù trong khu đông dân cư. (Ảnh minh họa)

Theo các tài xế này, với khoảng cách quá ngắn từ trạm thu phí đến vị trí đặt bảng nên xe tải, xe container chở đầy hàng không thể đạt được tốc độ tối thiểu theo biển báo, bị CSGT bắn tốc độ, xử phạt vì lỗi chạy… chậm.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Viết Tân, Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (đơn vị khai thác tuyến cao tốc Long Thành, VECE), nhìn nhận sự việc trên và cho biết VECE sẽ rà soát và tháo dỡ các biển báo không hợp lý.


TheoPL TPHCM
Bình luận
vtcnews.vn