Bênh cha, con ra tay đánh chết người

Pháp luậtThứ Năm, 17/05/2012 05:33:00 +07:00

(VTC News) - Nghe người thân nói khi say xỉn Phương thường đến chửi bới cha mình, máu yên hùng nổi lên, Ân đi tìm Phương "tính chuyện"...

(VTC News) - Vừa về thăm nhà, Ân nghe người thân nói mỗi lần xay xỉn Phương thường đến chửi bới cha mình, máu yêng hùng nổi lên, Ân liền đi tìm Phương để "tính chuyện" rồi đánh Phương đến chết.
Theo đó, tối 15/5, Đặng Ngọc Ân (SN 1989 ở tổ 2, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) vừa về thăm nhà thì nghe người thân cho biết, mỗi khi say xỉn, Nguyễn Văn Phương (SN 1987 ở tổ 1, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, nhà đối diện cây xăng dầu Hà Lam) rất hay kiếm chuyện, chửi bới cha mình là ông Đặng Ngọc Anh (SN 1959, Cửa hàng Trưởng xăng dầu Hà Lam, huyện Thăng Bình).
Đặng Ngọc Ân tại cơ quan công an 

Máu yêng hùng nổi lên, Ân nhờ bạn chở đến nhà Phương để “tính chuyện”. Khi đến cây xăng dầu Hà Lam thì thấy Phương đang ngồi trong cửa hàng với tình trạng say xỉn. Không cần biết phải trái, Ân xông vào đánh Phương trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý.


Thùy Dương
Bình luận
vtcnews.vn