Bên trong phòng khách sạn tuyệt mật Obama nghỉ ngơi

Kinh tếThứ Năm, 13/11/2014 07:18:00 +07:00

Tổng thống Mỹ sẽ nghỉ tại phòng khách sạn hạng sang với giá 1.370 bảng Anh/đêm (khoảng 46 triệu đồng) khi dự hội nghị cấp cao G20 cuối tuần này.(Theo Kiến thức)

Hội nghị G20 sẽ diễn ra từ ngày 15/11 tại thành phố Brisbane, Australia, với sự tham dự của lãnh đạo các nước như Mỹ, Anh, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản...Đến tham dự hội nghị này, Tổng thống Barack Obama sẽ nghỉ ngơi tại dãy phòng Tổng thống của khách sạn Marriott.

Hội nghị G20 sẽ diễn ra từ ngày 15/11 tại thành phố Brisbane, Australia, với sự tham dự của lãnh đạo các nước như Mỹ, Anh, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản...Đến tham dự hội nghị này, Tổng thống Barack Obama sẽ nghỉ ngơi tại dãy phòng Tổng thống của khách sạn Marriott.

Khách sạn Marriott có 263 phòng ở 28 tầng và 10 phòng hội nghị. Khách sạn cũng có hồ bơi bên trong.

Khách sạn Marriott có 263 phòng ở 28 tầng và 10 phòng hội nghị. Khách sạn cũng có hồ bơi bên trong.

Căn phòng mà Tổng thống Obama sẽ nghỉ ngơi có giá thuê 1.370 bảng Anh/ngày (hơn 46 triệu đồng).

Căn phòng mà Tổng thống Obama sẽ nghỉ ngơi có giá thuê 1.370 bảng Anh/ngày (hơn 46 triệu đồng).

Phòng của Tổng thống Obama ở tầng cao nhất của khách sạn, với diện tích hơn 130 m2 và có hướng nhìn ra dòng sông Brisbane thơ mộng.

Phòng của Tổng thống Obama ở tầng cao nhất của khách sạn, với diện tích hơn 130 m2 và có hướng nhìn ra dòng sông Brisbane thơ mộng.

Bữa sáng tự chọn ở khách sạn này có giá 39 USD. Tuy nhiên, ông Obama đã chọn sẽ dùng bữa sáng kiểu Mỹ.

Bữa sáng tự chọn ở khách sạn này có giá 39 USD. Tuy nhiên, ông Obama đã chọn sẽ dùng bữa sáng kiểu Mỹ.

Theo tờ New Zealand Herald, căn phòng mà ông Obama nghỉ ngơi có thể sẽ không giống như trong quảng cáo của khách sạn Marriott. Bởi lẽ, trước chuyến công du của ông Obama, giới chức an ninh Mỹ đã đến đây để thay đổi và điều chỉnh một loạt thiết kế nhằm đảm bảo Tổng thống Obama sẽ không bị nghe lén.

Theo tờ New Zealand Herald, căn phòng mà ông Obama nghỉ ngơi có thể sẽ không giống như trong quảng cáo của khách sạn Marriott. Bởi lẽ, trước chuyến công du của ông Obama, giới chức an ninh Mỹ đã đến đây để thay đổi và điều chỉnh một loạt thiết kế nhằm đảm bảo Tổng thống Obama sẽ không bị nghe lén.

Trong đó, toàn bộ mặt sàn xung quanh phòng Tổng thống đã bị lật lên, các tấm gương và giường ban đầu bị đưa khỏi phòng. Sau đó, căn phòng được kiểm tra tỉ mỉ để xác định không có các thiết bị gián điệp.

Trong đó, toàn bộ mặt sàn xung quanh phòng Tổng thống đã bị lật lên, các tấm gương và giường ban đầu bị đưa khỏi phòng. Sau đó, căn phòng được kiểm tra tỉ mỉ để xác định không có các thiết bị gián điệp.

Bình luận
vtcnews.vn