Bé trai có 12 ngón tay và 12 ngón chân

Sức khỏeThứ Năm, 28/05/2015 01:04:00 +07:00

(VTC News) – Một bé trai người Anh (7 tháng tuổi) sinh ra đã có 12 ngón tay và 12 ngón chân.

Khi mang thai bé Jacob, chị Rachael Hendry (24 tuổi) và chồng John Duffy (28 tuổi) luôn cho rằng cậu con trai của mình vẫn đang phát triển bình thường.

Khi mang thai bé Jacob, chị Rachael Hendry (24 tuổi) và chồng John Duffy (28 tuổi) luôn cho rằng cậu con trai của mình vẫn đang phát triển bình thường.

Nhưng khi Jacob chào đời, họ đã rất sốc khi thấy bàn tay, bàn chân của con mình đều thừa một ngón và các ngón cái đều có 3 đốt.

Nhưng khi Jacob chào đời, họ đã rất sốc khi thấy bàn tay, bàn chân của con mình đều thừa một ngón và các ngón cái đều có 3 đốt.

Mặc dù các ngón thừa dính vào tay chân khá lỏng lẻo nhưng các bác sỹ cho rằng Jocob còn quá bé nên chưa thể tiến hành phẫu thuật.

Mặc dù các ngón thừa dính vào tay chân khá lỏng lẻo nhưng các bác sỹ cho rằng Jocob còn quá bé nên chưa thể tiến hành phẫu thuật.

Có khả năng Jacob phải chờ đến khi 1-2 tuổi mới có thể phẫu thuật loại bỏ chúng. Tuy nhiên các ngón chân thừa của Jacob sẽ khiến bé gặp khó khăn khi đến tuổi tập đi.

Có khả năng Jacob phải chờ đến khi 1-2 tuổi mới có thể phẫu thuật loại bỏ chúng. Tuy nhiên các ngón chân thừa của Jacob sẽ khiến bé gặp khó khăn khi đến tuổi tập đi.

Nghiêm trọng hơn, Jacob còn gặp vấn đề về tim mạch và thị lực. Mắt của cậu bé được chẩn đoán là đục thủy tinh thể và cấu trúc mắt bị lệch nghiêm trọng. Đây là căn bệnh hiếm gặp với tỷ lệ 1/10.000, trẻ mắc bệnh sẽ có nhãn cầu nhỏ hơn bình thường, mắt thường xuyên co giật và thị lực kém.

Nghiêm trọng hơn, Jacob còn gặp vấn đề về tim mạch và thị lực. Mắt của cậu bé được chẩn đoán là đục thủy tinh thể và cấu trúc mắt bị lệch nghiêm trọng. Đây là căn bệnh hiếm gặp với tỷ lệ 1/10.000, trẻ mắc bệnh sẽ có nhãn cầu nhỏ hơn bình thường, mắt thường xuyên co giật và thị lực kém.

Vợ chồng Rechael và John đang quyên tiền để xây dựng một 'căn phòng cảm giác' có đầy đủ đèn và ánh sáng để giúp Jacob phát triển và chơi.

Vợ chồng Rechael và John đang quyên tiền để xây dựng một 'căn phòng cảm giác' có đầy đủ đèn và ánh sáng để giúp Jacob phát triển và chơi.

Bình luận
vtcnews.vn