Bé trai 7 tuổi tử vong vì dây điện thọng xuống ao

Thời sựThứ Tư, 14/07/2010 06:55:00 +07:00

(VTC News) - Thay đường dây không cắt nguồn điện, một sợi dây điện bị đứt rơi trúng hố nước nơi em Trung đang ngồi bắt cua khiến nạn nhân tử vong.

(VTC News) -  Hợp tác xã điện năng xã Hồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) sửa chữa và thay thế đường dây điện ở xóm 7 nhưng không cắt nguồn điện, một sợi dây điện bị đứt rơi trúng hố nước nơi em Trung đang ngồi bắt cua khiến nạn nhân tử vong.

Khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 12/7, Hợp tác xã điện năng xã Hồng Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) tiến hành sửa chữa và thay thế đường dây điện ở xóm 7.

Quá trình thao tác, một cán bộ vô ý kéo đường dây mới để chạm vào đường dây điện bị hở của một hộ dân trước đó rơi xuống ao. Lúc này, dưới ao có cháu Nguyễn Văn Trung (7 tuổi), học lớp 2 Trường tiểu học xã Hồng Thành đang bắt cua, đồng thời nguồn điện chưa bị cắt nên cháu Trung đã bị điện giật bất tỉnh.


Nguồn điện nhanh chóng được khống chế, thay vì sơ cứu, đưa nạn nhân đi bệnh viện, người dân dùng phương pháp dân gian là đắp sình bùn tại chỗ lên người cháu Trung. Đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, cháu Trung tử vong. 15 giờ cùng ngày, gia đình đã tiến hành mai táng em tại nghĩa trang địa phương.
Hiện trường một vụ đắp sình bùn cho nạn nhân bị điện giật ở Nghệ An 
Chiều ngày 13/7, ông Nguyễn Thế Tình - Trưởng công an xã Hồng Thành cho biết, sau 2 ngày điều tra, sự việc được kết luận: Sai sót do tổ điện năng Hợp tác xã Hồng Thành khi thay dây điện đã không cắt nguồn để đường dây bị đứt đã lâu rơi xuống ao. Thời điểm này ao chỉ còn một vũng nước nhỏ, cháu Trung nhìn thấy con cua xuống bắt nên bị điện giật chết.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình không truy cứu trách nhiệm các bên liên quan mà chỉ giải quyết trên phương diện tình cảm. Bước đầu Hợp tác xã điện năng Hồng Thành hỗ trợ tiền mai táng phí, cùng một số khoản hỗ trợ khác.

Trao đổi với VTC News về trường hợp sơ cứu nạn nhân bị điện giật, ông Bùi Đình Long - Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An khẳng định: "Với nạn nhân bị điện giật, chúng ta cần giải phóng nạn nhân khỏi nguồn điện, tiến hành hô hấp để duy trì tuần hoàn hô hấp, sau đó đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên trường hợp nạn nhân đã bị ngưng tim thì rất khó cứu chữa được".Như vậy với suy nghĩ đưa nạn nhân đi khỏi hiện trường sẽ bị tử vong là sai.



Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn