Bé gái 11 tuổi có hai tử cung

Tin tứcChủ Nhật, 10/03/2024 09:12:19 +07:00
(VTC News) -

Bé 11 tuổi bị rong kinh kéo dài 1 tháng, quan sát bên ngoài trẻ không có gì bất thường, không sốt, hình ảnh chụp MRI cho thấy trẻ có 2 buồng tử cung, 2 cổ tử cung.

Bác sĩ Lê Thị Anh Đào, Trưởng khoa Phụ ngoại A5, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, kết quả chụp MRI phát hiện bé có hai buồng tử cung, hai cổ tử cung, ứ dịch trong lòng âm đạo bên trái.

Bác sĩ chẩn đoán bé bị dị tật bẩm sinh cơ quan sinh dục, chỉ định nhập viện phẫu thuật mở thông âm đạo bị bịt.

Đây là trường hợp khó do bệnh nhi còn nhỏ. "Nếu giải quyết bằng phương pháp mở thông dẫn lưu sẽ gây nhiễm trùng, tạo sẹo dính tại phần mở thông, gây khó khăn hơn cho những lần phẫu thuật tiếp theo", bác sĩ Đào nói.

Ca mổ an toàn, thành công, không ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của bệnh nhi. Hiện, sức khỏe trẻ ổn định, phần âm đạo bị bịt được tạo hình thành công.

Ê kíp bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ê kíp bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Trước đó, bệnh viện này cũng phẫu thuật cho bệnh nhân 26 tuổi ở Hà Tĩnh dị dạng tử cung đôi. Người phụ thường xuyên xuất hiện tình trạng có mùi hôi và ra dịch âm đạo hôi, đi khám và điều trị ở nhiều nơi đều nói chị vị viêm âm đạo, điều trị nhiều đợt không khỏi. Việc này cũng gây trở ngại rất lớn trong quan hệ vợ chồng.

Theo bác sĩ Lê Thị Anh Đào, tử cung đôi có 2 cổ TC một cổ TC thông vào âm đạo bình thường, một cổ TC thông vào âm đạo dị dạng bị bịt kín còn được gọi là âm đạo chột là dị tật đường sinh dục khá nghiêm trọng. Tình trạng này có thể dẫn tới ứ máu kinh và lâu ngày gây viêm nhiễm và vô sinh, hưởng tới cuộc sống sinh hoạt vợ ngoài ra cũng ảnh hưởng tới đời sống vợ chồng.

Vì vậy, khi nghi ngờ mắc bệnh, người bệnh nên sớm đi thăm khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Phẫu thuật cắt bỏ âm đạo chột giúp người bệnh thoát khỏi tình trạng viêm nhiễm cải thiện cuộc sống cho người bệnh.

NHƯ LOAN
Bình luận
vtcnews.vn