Bé 5 tuổi bị tróc từng mảng da

Sức khỏeThứ Ba, 28/10/2014 10:16:00 +07:00

(VTC News) - Một cậu bé may mắn sống sót sau khi bị phát ban và bong tróc 99% da trên cơ thể.(Ngọc Mai)

Ben Thomas, 5 tuổi từ Essex được chẩn đoán mắc hội chứng tụ cầu khuẩn gây bỏng 99% da (SSSS) – loại vi khuẩn tấn công tế bào da.

Ben Thomas, 5 tuổi từ Essex được chẩn đoán mắc hội chứng tụ cầu khuẩn gây bỏng 99% da (SSSS) – loại vi khuẩn tấn công tế bào da.

Trước đó, Ben chỉ bị phát ban, nổi mẩn các nốt xung quanh miệng và một vài điểm trên ngực nhưng càng ngày các vết phát ban rộng hơn và cơ thể cậu bé như tróc từng lớp vảy.

Trước đó, Ben chỉ bị phát ban, nổi mẩn các nốt xung quanh miệng và một vài điểm trên ngực nhưng càng ngày các vết phát ban rộng hơn và cơ thể cậu bé như tróc từng lớp vảy.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán cậu bé phát ban do dùng thuốc kháng sinh để điều trị amiđan trước đó.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán cậu bé phát ban do dùng thuốc kháng sinh để điều trị amiđan trước đó.

Nhưng càng ngày các vết phát ban càng tồi tệ, da của cậu bé đóng lại từng mảng như bỏng. Các bác sĩ đã chẩn đoán đây là một tình trạng hiếm gặp.

Nhưng càng ngày các vết phát ban càng tồi tệ, da của cậu bé đóng lại từng mảng như bỏng. Các bác sĩ đã chẩn đoán đây là một tình trạng hiếm gặp.

Cậu bé được chăm sóc đặc biệt trong 3 tuần để theo dõi. Mẹ của Ben Annette Devonshire, 38 tuổi cảm thấy bất lực:‘Tôi thậm chí không thể âu yếm con bởi vì mỗi khi chạm vào người con tôi đều rất đau đớn’.

Cậu bé được chăm sóc đặc biệt trong 3 tuần để theo dõi. Mẹ của Ben Annette Devonshire, 38 tuổi cảm thấy bất lực:‘Tôi thậm chí không thể âu yếm con bởi vì mỗi khi chạm vào người con tôi đều rất đau đớn’.

Hiện tại, Ben đang dần hồi phục tuy nhiên những vét bỏng đang để lại sẹo, nhiều khi làm cậu bé khó ngủ.

Hiện tại, Ben đang dần hồi phục tuy nhiên những vét bỏng đang để lại sẹo, nhiều khi làm cậu bé khó ngủ.

Bình luận
vtcnews.vn