Bắt tài xế taxi kéo lê công an ở viện Nhi Trung ương

Pháp luậtThứ Năm, 24/11/2016 19:08:00 +07:00

Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã tiếp nhận vụ việc, khởi tố vụ án, tạm giam tài xế Hoàng Văn Duy để tiếp tục điều tra xử lý.

Tin tức từ Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, theo điều tra ban đầu, khoảng 16h20 ngày 21/11, tại khu vực cổng chính Bệnh viện Nhi Trung ương, tài xế Hoàng Văn Duy (SN 1989, trú tại xóm 17, xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) điều khiển xe taxi Sao Hà Nội, BKS 29A – 14383, dừng xe đón khách tại vị trí quy định cấm dừng đỗ (đã có biển báo).

Lúc này, anh Hoàng Trọng Nghĩa là cán bộ CAP Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông chống ùn tắc tại cổng chính bệnh viện phát hiện, ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý vi phạm.

Thấy vậy, Duy không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy bất chấp lúc đó ở cổng viện đang rất đông người.

tai-xe-keo-le-cong-an-1

Hành vi của Duy (ảnh nhỏ) bị camera an ninh của ngôi nhà gần đó ghi lại. 

Lúc này, anh Nghĩa tiến sát yêu cầu Duy dừng lại, xuống xe làm việc. Thấy tay anh nghĩa đưa vào trong xe yêu cầu Duy bỏ tay khỏi vô lăng, Duy nhấn nút điều khiển cửa kính xe, kẹp vào tay anh Nghĩa. Chưa dừng lại, dù tay anh Nghĩa đang bị kẹt nhưng Duy vẫn tăng ga, kéo lê anh Nghĩa khoảng 10m thì dừng lại.

Lúc này anh Nghĩa mới kéo tay ra khỏi cửa kính, ngã xuống đường. Còn Duy tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy và bị lực lượng chức năng vây bắt.

Video: Người phụ nữ bị công an kéo lê trên đường

Tại cơ quan Công an, Duy khai nhận do sợ bị phạt tiền nên đã chống đối, không chấp hành yêu cầu của lực lượng Công an làm nhiệm vụ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý.

Đức Thuận
Bình luận