Bắt nhóm thanh niên hiếp dâm bé gái ở Gia Lai

Bản tin 113Thứ Năm, 11/01/2024 15:08:00 +07:00
(VTC News) -

Nhóm thanh niên khống chế thực hiện hành vi đồi bại với bé gái dưới 16 tuổi, sau đó vội vã bỏ chạy khi gặp công an đi tuần.

Ngày 11/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nhóm đối tượng gồm: Nay Jao (SN 2003); Rơ Ô Ngáo (SN 2003) và Nay Đinh (SN 2005, cùng trú tại xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa).

Nhóm thanh niên bị bắt để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. (Hình minh họa)

Nhóm thanh niên bị bắt để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. (Hình minh họa)

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 7/1, Jao, Ngáo, Đinh cùng N. (dưới 16 tuổi, trú tại huyện Krông Pa) và một số người khác đến khu vực chòi rẫy tại buôn H’Muk (xã Chư Ngọc) để chơi và ăn nhậu.

Đến khoảng 23h cùng ngày, sau khi uống hết rượu, Jao điều khiển xe máy chở N. đi trước, còn Đinh, Ngáo điều khiển xe máy chạy theo sau. Đi được một đoạn, 3 đối tượng tiến hành khống chế và lần lượt thực hiện hành vi đồi bại với N.. Sau đó, khi thấy Công an xã Chư Ngọc đi tuần tra ngang qua nên nhóm này bỏ chạy.

Khẩn trương điều tra, ngày 8/1, Công an huyện Krông Pa tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, hôm 22/11, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Rah Lan Đê 15 năm tù và Siu Khăp (cùng 19 tuổi, ngụ làng Plei Phung, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) 14 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 19/12/2021, sau khi uống rượu, Rah Lan Đê rủ Siu Khăp, Siu Luin (22 tuổi, ngụ thị trấn Nhơn Hòa) và Siu Gôn (chưa rõ lai lịch) đi tán gái. Khi đến nhà cháu N.G (ngụ xã Ia Phang, thời điểm này mới 14 năm 10 tháng tuổi), thấy N.G ở nhà một mình nên các đối tượng nảy sinh ý định hiếp dâm.

Tiếp đó, cả nhóm xông vào khống chế cháu N.G và thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm. Riêng Siu Khăp không hiếp dâm, mà tham gia khống chế nạn nhân.

Theo VKSND tỉnh Gia Lai, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã tách hành vi, tài liệu liên quan đến hai đối tượng Luin và Gôn để tiếp tục điều tra, làm rõ khi nào có đủ căn cứ sẽ tiếp tục tiến hành xử lý theo quy định pháp luật. Bởi, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được chưa đủ cơ sở xử lý trách nhiệm hình sự về hành vi hiếp dâm.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn