Bất ngờ khi Triều Tiên khoe cặp UAV y hệt máy bay không người lái Mỹ

Quân sựChủ Nhật, 21/01/2024 11:26:00 +07:00
(VTC News) -

Những hình ảnh mới nhất về hai chiếc UAV được công bố cho thấy khả năng sao chép vũ khí của Triều Tiên đã đạt được rất nhiều thành tựu.

Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên KCTV ngày 15/1 phát sóng phim tài liệu, ghi hình nhà lãnh đạo Kim Jong-un đang thị sát căn cứ không quân vận hành những loại máy bay không người lái (UAV) hiện đại nhất của nước này.

Trong phim, ngoài việc thử súng bắn tỉa và lái xe bọc thép chở quân, ông Kim còn thị sát các máy bay không người lái do Triều Tiên sản xuất. Thời gian quay phim không được tiết lộ, nhưng trang phục của ông Kim cho thấy chuyến thăm dường như diễn ra vào mùa hè và mùa thu năm 2023.

Hai máy bay xuất hiện trong đoạn phim có hình dáng giống với các máy bay không người lái RQ-Q Global Hawk biệt danh "Ác điểu" và MQ-9 Reaper biệt danh "Thần chết" của Không quân Mỹ.

Các chuyên gia quân sự phương Tây nhận định rằng, chúng gần như là bản sao của dòng RQ-4 Global Hawk và MQ-9 Reaper do Mỹ phát triển. Cặp UAV này gồm UAV trinh sát chiến lược có tên Saetbyul-4 (Sao Mai-4) và UAV tấn công đa năng Saetbyul-9 (Sao Mai-9).

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát mẫu UAV có hình dáng tương tự RQ-4 Global Hawk của Mỹ.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thị sát mẫu UAV có hình dáng tương tự RQ-4 Global Hawk của Mỹ.

Saetbyul-4 có thiết kế thân phồng lên giống Global Hawk, đây là mẫu UAV trinh sát. Saetbyul-9 là mẫu UAV tấn công như Reaper, có khả năng mang nhiều loại vũ khí như bom lượn và tên lửa không đối đất.

Triều Tiên đã giới thiệu hai mẫu UAV trên tại triển lãm vũ khí và trong cuộc duyệt binh được tổ chức vào tháng 7/2023, công bố hình ảnh của chúng bay trên bầu trời thủ đô Bình Nhưỡng, cho thấy cả hai đều là máy bay đang hoạt động chứ không phải mô hình tĩnh để trưng bày hiển thị dưới mặt đất. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật của Saetbyol-4 và Saetbyol-9 đến nay vẫn đang được Bình Nhưỡng giữ bí mật.

Hình dạng và kích thước cho thấy Saetbyol-4 được thiết kế để hoạt động ở độ cao lớn và khoảng cách xa. Phiên bản RQ-4A của Mỹ có thể hoạt động liên tục trong hơn 30 giờ, thực hiện nhiệm vụ trinh sát, do thám, được trang bị cảm biến tình báo hình ảnh và tín hiệu cũng như đánh dấu mục tiêu đang di chuyển”, chuyên gia quân sự Mỹ Tyler Rogoway nhận xét.

Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh cho thấy Saetbyol-9 có sải cánh 19,8 m, kém hơn một chút so với sải cánh 20,1 m của MQ-9 Reaper. Nó từng xuất hiện tại triển lãm ở Bình Nhưỡng với 6 giá treo vũ khí dưới cánh, kèm theo các tên lửa đất đối đất có hình dáng giống dòng AGM-114 Hellfire của Mỹ.

Một số chuyên gia rất ấn tượng với khả năng sao chép của Triều Tiên nhưng vẫn hoài nghi về năng lực thực sự của Saetbyol-4 và Saetbyol-9. Đến nay, Bình Nhưỡng vẫn chưa sở hữu mạng lưới vệ tinh dày đặc, vì vậy UAV của họ không thể hoạt động quá xa căn cứ nếu muốn duy trì khả năng truyền dữ liệu tốc độ cao và khả năng điều khiển kiểm soát thời gian hoạt động của chúng.

UAV RQ-4 Global Hawk của Mỹ.

UAV RQ-4 Global Hawk của Mỹ.

Các cảm biến công nghệ cao của dòng RQ-4 và MQ-9 vẫn nằm ngoài tầm với của Bình Nhưỡng, ngay cả khi họ có mạng lưới gián điệp ở nước ngoài. Điều đó có thể buộc Triều Tiên phải trang bị những thiết bị có tính năng kém hơn nhiều trên các UAV sao chép. Cấu trúc hỗn hợp phức tạp bên trong máy bay và động cơ cũng là một trở ngại đáng kể, có thể hạn chế đáng kể tầm bay và trần hoạt động của những chiếc UAV này”, Rogoway nêu quan điểm.

Hiện chưa rõ Triều Tiên phát triển các mẫu UAV giống máy bay Mỹ bằng cách nào. Iran cũng đã từng sao chép thành công hàng loạt UAV của Mỹ, trong đó có máy bay trinh sát tàng hình RQ-170 Sentinel. Hồi năm 2019, Iran cũng bắn hạ và thu hồi được xác một chiếc RQ-4N “BAMS-D” để phục vụ công tác nghiên cứu dòng UAV này.

Rogoway cho biết: “Sự ra đời của hai chiếc máy bay này có thể coi là thành tựu ấn tượng của ngành hàng không Triều Tiên, đánh dấu bước nhảy vọt lớn về năng lực máy bay không người lái của nước này”.

Triều Tiên phát triển các mẫu UAV mới trong bối cảnh Bình Nhưỡng tuyên bố không còn theo đuổi "thống nhất" với Hàn Quốc. Hôm 16/1, Quốc hội Triều Tiên đã phê chuẩn việc bãi bỏ Ủy ban Thống nhất Hòa bình, tương đương với Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

Lê Hưng(Nguồn: Military View)
Bình luận
vtcnews.vn