Bắt nghi can đâm bé gái 13 tuổi 39 nhát để đòi 'yêu'

Pháp luậtThứ Bảy, 27/02/2016 12:31:00 +07:00

Đến nhà bà ngoại của em H. chơi và ngủ lại, đến đêm Võ Hồng Nhân Em mò sang chỗ H. nằm đòi quan hệ nhưng bị em chống trả, Nhân Em đã rút dao đâm em H. liên tục.

Đến nhà bà ngoại của em H. chơi và ngủ lại, đến đêm Võ Hồng Nhân Em mò sang chỗ H. nằm đòi quan hệ nhưng bị em chống trả, Nhân Em đã rút dao đâm em H. liên tục.

Chiều 26/2, Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre cho biết đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Hồng Nhân Em - 29 tuổi, ngụ xã Thới Thuận, huyện Bình Đại để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.
đối tượng bị bắt tại cơ quan điều tra
Đối tượng bị bắt tại cơ quan điều tra  

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng giữa năm 2014, Nhân Em quen biết và nảy sinh tình cảm với em N.K.H. (13 tuổi, ngụ xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) nhưng không được em H. đáp lại.

Tối 10/2, Nhân Em đến chơi tại nhà của bà Phan Thị Thành là bà ngoại của H.

Biết  em H. ngủ tại đây nên Nhân Em xin ở lại ngủ. Đến khuya, Nhân Em tiếp tục gặp H. để bày tỏ tình cảm của mình nhưng vẫn bị em H. cự tuyệt. Bị từ chối tình cảm, Nhân Em liền lấy 1 con dao Thái Lan đâm em H. liên tiếp nhiều nhát vào người em rồi bỏ trốn.

Theo kết quả điều tra từ cơ quan công an, Nhân Em khai nhận tối 10-2, khi em H. đang ngủ trong mùng thì Nhân Em mò qua đòi “quan hệ” nhưng em H. không chấp nhận.

Nhân Em tiếp tục dùng dao Thái Lan uy hiếp H. thì H. chống cự quyết liệt. Chưa chịu dừng lại, Nhân Em đã lấy con dao này đâm liên tiếp 39 nhát dao vào người của em H.

Em H. được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau khi gây án, Nhân Em trốn tại một ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sau đó ít hôm thì đến công an đầu thú.

Sau khi củng cố hồ sơ, chứng cứ, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố và bắt giam Võ Hồng Nhân Em để điều tra.
Nguồn: Tuổi Trẻ

Bình luận
vtcnews.vn