Bắt cóc con tin Sydney: Thủ tướng Australia lên tiếng

Thế giớiThứ Hai, 15/12/2014 10:05:00 +07:00

Thủ tướng Australia Tony Abbott lên tiếng chia sẻ với các con tin và phân tích động cơ của những kẻ bắt cóc con tin trong quán cafe ở Sydney.

(VTC News) - Thủ tướng Australia Tony Abbott lên tiếng chia sẻ với các con tin và phân tích động cơ của những kẻ bắt cóc con tin trong quán cafe ở Sydney.

Các báo lớn đồng loạt đưa tin, số người bị bắt cóc bên trong quán cafe ở Sydney có thể lên đến con số 40. Trong khi đó, những kẻ bắt cóc vẫn ra yêu sách đòi nói chuyện với Thủ tướng Australia.
Cảnh sát vũ trang bao vây hiện trường
Cảnh sát vũ trang bao vây hiện trường 
Ông Tony Abbott chia sẻ: "Không có gì đau khổ và đáng sợ hơn bị bắt giữ trong một vụ việc như vậy", CNN cho biết.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Australia nói với phóng viên, ông không biết động cơ của vụ bắt cóc này là gì. Ông Tony Abbott nói: "Chúng tôi không chắc liệu có phải động cơ chính trị cho dù những dấu hiệu thể hiện điều này rất rõ".

Cảnh sát vũ trang hạng nặng bao vây quán cafe

Trong khi đó, các quan chức an ninh Mỹ cũng cho biết không nắm chắc được số con tin đang bị bắt giữ và thông tin đối tượng tình nghi cũng chưa được làm rõ.

Các tay súng bước vào quán cafe vào lúc 9h45 (giờ địa phương), bắt giữ số người có mặt trong quán cafe làm con tin, theo Daily Mail con số có thể lên đến 20 người. Những kẻ bắt cóc có một khẩu súng ngắn và có thể thêm cả các thiết bị nổ.

Cảnh sát vũ trang hạng nặng đã được triển khai để phong tỏa, sơ tán và siết chặt vòng vây với quán cafe, nơi các con tin đang bị bắt giữ.

Hiện nay, các trạm tàu điện và xe bus xung quanh khu vực xảy ra bắt cóc đều đã tạm ngưng hoạt động, phục vụ công tác xử lý của các lực lượng an ninh.

Tùng Đinh (Theo CNN)
Bình luận