Bắt chủ hụi chiếm đoạt hơn 17,5 tỷ đồng ở Bình Thuận

Bản tin 113Thứ Bảy, 18/11/2023 16:22:46 +07:00

Ngô Thị Loan Chi, người bị ít nhất 46 hụi viên tố cáo chiếm đoạt số tiền hơn 17,5 tỉ đồng, đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Chiều 18/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam với bà Ngô Thị Loan Chi (SN 1991) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đường dây hụi hàng chục tỷ đồng trên địa bàn Phan Thiết.

Bà Ngô Thị Loan Chi được xe chuyên dụng của Công an TP Phan Thiết đưa đến cửa hàng ở chợ Phú Thủy (phường Phú Thủy) để đọc lệnh, đồng thời thực hiện việc khám xét nơi ở.

Đọc lệnh bắt tạm giam đối với chủ hụi Loan Chi. (Ảnh: DT)

Đọc lệnh bắt tạm giam đối với chủ hụi Loan Chi. (Ảnh: DT)

Các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn và tham gia kiểm sát.

Theo thông tin ban đầu, bà Ngô Thị Loan Chi là chủ dây hụi lớn tại địa phương với nhiều người tham gia. Công an phường Phú Thủy tiếp nhận đơn tố cáo của ít nhất 46 người với tổng số tiền hơn 17,5 tỷ đồng.

Công an Phan Thiết dẫn giải bà Chi về nơi giam giữ. (Ảnh: DT)

Công an Phan Thiết dẫn giải bà Chi về nơi giam giữ. (Ảnh: DT)

Ngoài ra, bà Chi còn là chủ cửa hàng bao bì, gia vị trong khu vực chợ Phú Thủy. Từ cuối tháng 10/2023, bà Chi vỡ hụi và từ đó đi đâu, làm gì không rõ; không có mặt tại địa chỉ trên.

Nhiều người đã tìm đến cửa hàng của bà Chi để gây sức ép đòi trả lại tiền bằng cách làm đám tang, dán hình bà ở nhiều nơi.

Theo Người lao động
Bình luận
vtcnews.vn