Bắt bà chủ doanh nghiệp lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Pháp luậtThứ Ba, 30/05/2017 16:42:00 +07:00

Bà chủ doanh nghiệp Tính Nên (trú TX. Buôn Hồ, Đắk Lắk) mượn danh nghĩa doanh nghiệp đi vay ngân hàng số tiền 62 tỷ đồng nhưng không trả, sau nhiều năm cơ quan đã bắt giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa bắt tạm giam đối với Trương Thị Tính (SN 1963, chủ doanh nghiệp Tính- Nên, trú tại thị xã Buôn Hồ) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hinh anh

Ảnh minh họa. 

Theo thông tin ban đầu, bà Tính với danh nghĩa là doanh nghiệp mua bán cà phê trên địa bàn thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) nên đã làm hồ sơ đến ngân hàng Ngân hàng phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk - Đắk Nông (trụ sở đường Trường Chinh, Buôn Ma thuột) vay với số tiền 62 tỷ đồng để kinh doanh.

Qua nhiều năm điều tra, cơ quan chức năng xác định bà Tính chiếm đoạt số tiền trên làm nguồn vốn sử dụng vào mục đích khác. Sau khi có kết quả, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam bà Tính để điều tra vụ việc.

Video: Hoa hậu Phương Nga lừa đảo, làm rõ nhiều tình tiết mới.

Cùng với đó, cơ quan điều tra tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành củng cố hồ sơ làm rõ trách nhiệm của một số cán bộ ngân hàng trên vì có liên quan đến vụ việc của bà Tính.

Theo người dân ở thị xã Buôn Hồ, doanh nghiệp Tính Nên kinh doanh mua bán cà phê. Tuy nhiên, hơn 5 năm qua doanh nghiệp bất ngờ tuyên bố phá sản khiến nhiều người dân ký gửi cà phê ở địa phương hoang mang, lo lắng vì không lấy được tiền.

Tiểu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn