Bắt ba cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam

Pháp luậtThứ Bảy, 05/10/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News) - Ba cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam bị bắt giam về tội "nhận hối lộ".

(VTC News) - Ba cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam bị bắt giam về tội "nhận hối lộ".

Theo đó, ba cán bộ bị bắt giam là Trương Hoành (SN 1969, trú Duy Thành, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam); Hứa Tấn Sỹ (SN 1978, trú Trường Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam và Phan Tấn Thịnh (SN 1970, trú Bình Tú, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Cả 3 đều cùng làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

Trong quá trình làm công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án thủy điện Sông Bung 2 (huyện Nam Giang, Quảng Nam), ba cán bộ đã nhận hối lộ hơn 12 tỷ đồng từ việc kê khống tiền đền bù không nằm trong dự án.

Quảng Nam, bắt tạm giam, khởi tố, cán bộ, nhận hối lộ
Liên quan đến sai phạm trong công tác giải phóng đền bù dự án thủy điện Sông Bung 2, Công an Quảng Nam đã bắt tạm giam 4 cán bộ của Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi trường tỉnh 

Trước những hành vi trên, chiều 4/10, công an Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng, khám xét khẩn cấp nơi ở và làm việc của các đối tượng.

Theo hồ sơ ban đầu từ cơ quan điều tra, cả 3 đối tượng trên đã lợi dụng nhiệm vụ được giao, cấu kết với một số cán bộ tại ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2 huyện Nam Giang kê khống đền bù cho 52 hộ dân không nằm trong dự án thủy điện Sông Bung 2 (huyện Nam Giang) với tổng số tiền duyệt chi gần 12 tỷ đồng.

Kết quả kiểm tra thực tế của các cơ quan chức năng tại hiện trường, 52 thửa đất do những cán bộ trên lập có hồ sơ là toàn bộ đất rừng tự nhiên do xã quản lý chứ không phải đất rừng của dân.

Trong quá trình thực hiện công việc đo đạc, vì mục đích vụ lợi cá nhân nên các bị can trên đã làm theo yêu cầu, chỉ đạo của đối tượng bên ngoài để nhận tiền và gây thất thoát hàng chục tỷ đồng của nhà nước.


Trước đó, cơ quan điều tra công an Quảng Nam đã bắt tạm giam 3 cán bộ gồm: Zơ Râm Pết (SN 1977, trú xã Chơ Chun, huyện Nam Giang), nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Chơ Chun; Huỳnh Văn Hải (SN 1964, trú thôn Kinh Tây, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến vụ việc đền bù dự án Thủy Điện Sông Bung 2, thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Đức Tuấn (SN 1966, trú Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam), cán bộ trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Nam về tội “lợi dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sau 3 tháng khởi tố vụ án, cơ quan công an Quảng Nam đã bắt tạm giam 6 đối tượng, trong đó bắt tạm giam 4 cán bộ của Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an Quảng Nam mở rộng điều tra.

PV.

Bình luận
vtcnews.vn