Bắt 3 thanh niên quay clip ‘bốc đầu' xe đăng lên mạng câu like

Bản tin 113Thứ Ba, 24/10/2023 14:40:31 +07:00
(VTC News) -

Mong muốn có nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội, nhóm thanh niên đã dàn dựng quay video “bốc đầu xe trên quốc lộ” đăng lên mạng xã hội để câu like.

Ngày 24/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tìền Giang, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự và ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Huỳnh Trần Tấn Huy (22 tuổi), Phạm Duy Tân (18 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và Đoàn Trần Thế Hào (19 tuổi, ngụ tỉnh Long An) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng được quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ Luật hình sự.

Nhóm thanh niên quay video “bốc đầu" xe, đăng lên mạng xã hội để câu like. (Ảnh: Công an Tiền Giang)

Nhóm thanh niên quay video “bốc đầu" xe, đăng lên mạng xã hội để câu like. (Ảnh: Công an Tiền Giang)

Trước đó Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện trên mạng xã hội Facebook đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh một thanh niên “biểu diễn bốc đầu xe mô tô” trên tuyến quốc lộ 1 (thuộc xã Tân Hương, huyện Châu Thành).

Qua trình xác minh, Cơ quan điều tra đã mời Đoàn Trần Thế Hào, Phạm Duy Tân và Huỳnh Trần Tấn Huy lên làm việc.

Nhóm thanh niên thừa nhận đã bàn bạc, thống nhất dàn dựng nội dung quay video “Biểu diễn bốc đầu xe mô tô”, đăng lên mạng xã hội Facebook để câu like, câu view, tạo nhiều lượt tương tác trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 14/10, Đội CSGT-TT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) cũng đã lập hồ sơ xử phạt hành chính đối với Võ Văn Tâm (2005, ngụ Phường Long Bình, TP Biên Hoà) về hành vi “Dùng chân điều khiển xe máy”.

Tại Cơ quan điều tra, Tâm thừa nhận hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua test nhanh ma tuý, Công an TP Biên Hoà xác định, Tâm dương tính với chất ma tuý.

Liên quan hành vi "Dùng chân điều khiển xe máy", Đội CSGT- TT Công an TP Biên Hoà đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 9 triệu đồng (gồm các lỗi là điều khiển xe mô tô không đội nón bảo hiểm phạt 500.000, không giấy phép lái xe phạt 1.500.000 và dùng chân điều khiển xe mô tô phạt 7.000.000 đồng).

Lương Ý
Bình luận
vtcnews.vn