Bắt 2 kẻ dùng súng quân dụng, ná cao su săn bắn động vật quý hiếm ở Quảng Nam

Bản tin 113Thứ Ba, 05/03/2024 12:36:55 +07:00
(VTC News) -

Trong 2 ngày, Hồ Văn Đại và A Ngựa sử dụng súng quân dụng, bẫy và ná cao su để săn bắn động vật ở cánh rừng thuộc huyện miền núi Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 5/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa thi hành lệnh bắt giam đối với Hồ Văn Đại (SN 1988, trú xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) và A Ngựa (SN 2000, trú tỉnh Kon Tum) để tiếp tục điều tra về hành vi “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Hồ Văn Đại và A Ngựa bị bắt giam vì hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. (Ảnh: C.A)

Hồ Văn Đại và A Ngựa bị bắt giam vì hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. (Ảnh: C.A)

Quá trình điều tra ban đầu xác định, sáng 7/1, Hồ Văn Đại cùng với A Ngựa mang theo lương thực, 1 khẩu súng thuộc vũ khí quân dụng cùng nhiều dụng cụ săn bắt khác vào cánh rừng thuộc khu vực khoảnh 9, tiểu khu 626, xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn. Tại đây, hai đối tượng dựng trại để săn bắn động vật rừng.

Trong hai ngày 7-8/1, Đại và Ngựa sử dụng súng bắn hết 15 viên đạn, bắt được 3 cá thể sóc bay. Ngoài ra, hai đối tượng còn sử dụng bẫy và ná cao su săn bắt được 12 cá thể động vật khác, trong đó có một cá thể cu li nhỏ (thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ).

Ngày 9/1, 2 đối tượng chia số động vật trên để chở về thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ. Khám xét tại lán trại do Đại và Ngựa dựng lên để trú ngụ, cơ quan chức năng phát hiện nhiều đồ vật liên quan đến hành vi săn bắn trái phép, trong đó có 1 khẩu súng thuộc vũ khí quân dụng.

THỐNG NHẤT
Bình luận
vtcnews.vn