Bão số 3 suy yếu thành áp thấp

Thời sựThứ Tư, 25/08/2010 10:09:00 +07:00

(VTC News)-Đêm 24/8, sau khi đi vào địa phận vùng núi phía tây Nghệ An bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và suy yếu thành áp thấp sáng sớm nay (25/8).

(VTC News) – Đêm qua (24/8), sau khi đi vào địa phận vùng núi phía Tây tỉnh Nghệ An bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sáng sớm nay (25/8) áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Theo Trung tâm dự báo KTTVTW, bão số 3 đã gây ra gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 tại Văn Lý (Nam Định); Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cấp 6, giật cấp 9; Quỳnh Lưu (Nghệ An) cấp 10, giật cấp 12; đảo Hòn Ngư (Nghệ An) cấp 10, giật cấp 13; TP. Vinh cấp 6, giật cấp 9; Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cấp 7, giật cấp 9…

Ở Các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính đến 01 giờ ngày 25/8 phổ biến trong khoảng 100 – 200mm, riêng các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến 200 – 250mm; một số nơi trên 300mm như Đô Lương (Nghệ An) 303mm; TP.Vinh 408mm; TP.Hà Tĩnh 318mm; Minh Hóa (Quảng Bình) 307mm…

Dự báo bão số 3 đang suy yếu và tan dần trong ngày hôm nay (25/8) - Ảnh: Trung tâm dự báo KTTVTW.
Hồi 4 giờ sáng nay (25/8), vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, (tức là dưới 39 km một giờ).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào đất liền suy yếu và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thanh Hóa và Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng.

Trung tâm dự báo KTTVTW cảnh báo, diễn biến mưa lũ sau bão còn phức tạp, cần chú ý theo dõi các bản tin thời tiết tiếp theo.

Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, theo báo cáo số 142/BC-BTM ngày 24/8/2010 của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ sáng ngày 24/8/2010 tổng số tàu thuyền được kiểm đếm, thông báo, kêu gọi, hướng dẫn là 44.297 tàu, thuyền / 197.129 người.

Trong đó, hoạt động ven bờ và neo đậu tại vùng biển khác: 1.492 tàu/7.620 người; Neo đậu tại bến: 42.807 tầu/189.509 người; Hiện có 15 tầu Quảng Ngãi với 207 lao động đang trú tại khu vực đảo Trụ Cẩu và Gò Mới quần đảo Hoàng Sa, hiện các tầu này vẫn giữ liên lạc.

Về việc cứu nạn tầu cá Đà Nẵng ĐNa 61406 bị chết máy: hiện tầu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải khu vực 2 phối hợp với tầu HQ635 của Hải quân vùng 3 tiếp tục tìm kiếm.

Kiều Minh


Mời Quý độc giả chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ và hiến kế để
Việt Nam có nhiều Ngô Bảo Châu hơn nữa
Bấm vào đây để viết ý kiến, hoặc gửi về email
[email protected] 


Bình luận
vtcnews.vn