Bão số 2 cách Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 120 km, cảnh báo nước dâng, sóng lớn

Tin nóngThứ Sáu, 28/07/2023 06:48:37 +07:00
(VTC News) -

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão số 2 (bão Doksuri) mạnh cấp 13-14, giật cấp 16, cách Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 120 km, suy yếu dần trong hôm nay.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 28/7, vị trí tâm bão số 2 (tên quốc tế là bão Doksuri) cách Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 120 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo đến 16h ngày 28/7, bão số 2 di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đường đi của bão số 2.

Đường đi của bão số 2.

Tác động của bão số 2, vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông đã có mưa bão, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang mưa rào và dông. Ở trạm đảo Phú Quý gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, Song Tử Tây gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 9, Huyền Trân gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, Trường Sa gió Tây Nam mạnh cấp 4-5, giật cấp 7. 

Ngày và đêm 28/7, vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6-7 vào ban ngày, khu vực Đông Bắc gió mạnh cấp 9-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16, biển động dữ dội. Đêm gió giảm dần. 

Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. 

Ngoài ra, trong ngày hôm nay 28/7, vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông có mưa bão. Ngày và đêm 28/7, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm mai 29/7, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn