Bão Saola mạnh thêm, đạt cấp 15-16

Tin nóngThứ Tư, 30/08/2023 09:19:21 +07:00
(VTC News) -

Sáng nay, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Saola đã mạnh cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, lúc 7h ngày 30/8, vị trí tâm bão Saola trên vùng biển phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h.

Dự báo đường đi của bão Saola. (Ảnh: NCHMF).

Dự báo đường đi của bão Saola. (Ảnh: NCHMF).

Dự báo lúc 7h ngày 31/8, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15 km/h, di chuyển vào Biển Đông trở thành cơn bão số 3 trong năm 2023. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15, giật trên cấp 17.

Đến 7h ngày 1/9, bão không đổi hướng di chuyển, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 14, giật cấp 17.

Lúc 7h ngày 2/9, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 16.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ ckhả năng yếu dần.

Ảnh hưởng của bão Saola, vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông gió mạnh cấp 6, từ chiều và đêm 30/8 mạnh lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, sau tăng lên cấp 13-15, giật trên cấp 17, biển động dữ dội.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 3-5 m, sau tăng lên 6-8 m.

Cơ quan khí tượng cho biết, cùng với hoạt động của bão Saola thì ở Tây Bắc Thái Bình Dương đang tồn tại một cơn bão mạnh khác, có tên quốc tế là Haikui.

Sự xuất hiện của cơn bão này sẽ tương tác với bão Saola tạo ra hiệu ứng bão đôi (hay còn gọi là hiệu ứng Fujiwara) trên Tây Bắc Thái Bình Dương khiến cho đường đi của bão Saola sẽ có những diễn biến phức tạp.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn