Bao nhiêu phần trăm bão số 4 sẽ đổ bộ vào Việt Nam?

Thời sựThứ Sáu, 02/10/2015 04:52:00 +07:00

Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nói về khả năng bão số 4 đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

(VTC News) – Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nói về khả năng bão số 4 đổ bộ vào đất liền Việt Nam.

Chiều nay (2/10), trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 4 (bão Mujigae), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì buổi họp giao ban trực tuyến với Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của bão và các cơ quan liên quan để triển khai các biện pháp ứng phó.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, 12h trưa nay tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 710 km về phía Đông.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp

Theo ông Cường, hướng đi của bão Mujigae khá phức tạp. Do vậy, chỉ cần bão đi lệch 50km lên phía Bắc, sẽ đổ bộ vào Trung Quốc, nhưng chỉ bão đi lệch sang phía Nam Việt Nam 50km thì bão sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh.

“Hiện nay chưa biết được chính xác bão sẽ đổ bộ vào Việt Nam hay Trung Quốc. Tuy nhiên, có 3 phương án có thể xảy ra. Thứ nhất, bão Mujigae sẽ đổ bộ vào phía Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

Thứ 2, bão đổ bộ vào phía bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc). Thứ 3, bão đi thẳng theo hướng Tây Tây Bắc vào vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, trọng tâm là Quảng Ninh”, ông Cường nói.


Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, khả năng bão số 4 đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng là khoảng 50%.

“Nếu bão đi thẳng theo hướng Tây Tây Bắc vào vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, trọng tâm là Quảng Ninh và dự kiến khoảng 10h sáng 5/10, bão Mujigae đổ bộ vào vùng biển Hải Phòng - Quảng Ninh, bão giật cấp 9,10. Trong trường hợp bão đổ bộ vào Trung Quốc, khu vực ven biển Đông Bắc Việt Nam sẽ ít mưa. Vùng núi ở phía Bắc, khả năng mưa cũng rất ít,” ông Cường cho hay.

Trong khi đó, ông Cao Đức Phát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cảnh báo, cơn bão số 4 này khác hẳn so với những cơn bão trước đây. Theo đó, càng vào gần đất liền thì bão càng mạnh lên. Ông Cao Đức Phát đề nghì các đơn vị liên quan rút kinh nghiệm từ thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

“Bão lớn thường kèm theo mưa to. Thiệt hại do mưa lũ sau bão cũng lớn không kém gì lúc bão đổ bộ. Chúng ta cần phải rút kinh nghiệm từ cơn bão vừa qua, lúc bão về thì ít người chết, nhưng mưa lũ, sạt lở đất sau bão lại khiến nhiều người chết hơn.

Do đó các đơn vị không được chủ quan. Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, miền núi phía Bắc cần lên phương án ứng phó với lũ quét, sạt lở đất,” Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lưu ý.


Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, bão đang có xu hướng mạnh lên cấp 10, giật cấp 12,13. Như vậy, bão sẽ gây nguy hiểm, đe dọa tính mạng của người dân khi đổ bộ.

Phó Thủ tướng yêu cầu, Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương phải thường xuyên có dự báo, cảnh báo, thông tin tới người dân thậm chí cập nhật từng giờ một.


“Phải cập nhật và thông tin tình hình cơn bão thường xuyên, nhanh chóng, chính xác tới các cơ quan chỉ đạo từ trung ương tới địa phương và đặc biệt là thông tin đó cũng phải phổ biến tới từng người dân. Đây là điều tối quan trọng để tránh thiệt hại do bão gây ra. Thông tin về cơn bão cần phải ngắn gọn, dễ hiểu,” Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu các tỉnh ven biển phải kêu gọi kêu gọi tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm, kiểm tra mức độ an toàn của các lồng bè ở ven biển. Trên khu vực đất liền, các tỉnh phải chuẩn bị đầy đủ phương án đối phó, chuẩn bị các vật tư, vật liệu, thực phẩm chuẩn bị ứng phó khi có bão xảy ra.

Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam phải làm sạch các dòng thoát lũ, mở thêm các lòng thoát mới ở gần cửa hầm. Ngoài ra triển khai phương án tiêu nước đệm, tiêu úng đảm bảo sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước đô thị tại các thành phố lớn.

Minh Quyết
Bình luận
vtcnews.vn