Bán kết AFF Cup Việt Nam vs Thái Lan: Cẩn trọng Chanathip, Dangda

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 22/12/2021 16:44:00 +07:00
(VTC News) -

Tuyển Thái Lan có nhiều ngòi nổ nguy hiểm, buộc thầy trò HLV Park Hang Seo phải tìm cách phong tỏa nếu muốn có điểm ở trận đấu tối mai 23/12.

HLV Park Hang Seo khẳng định "tuyển Thái Lan chưa để lại nhiều ấn tượng" và "tuyển Việt Nam không có gì phải lo lắng" trước cuộc thư hùng được mong chờ nhất Đông Nam Á vào tối mai 23/12. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có cơ sở tự tin khi tuyển Việt Nam chưa từng thua Thái Lan trong 3 lần đối đầu dưới triều đại của ông.

Tuy nhiên, Thái Lan vẫn là đội tuyển rất mạnh, với những cầu thủ hàng đầu Đông Nam Á đủ khả năng tạo ra khác biệt chỉ với một khoảnh khắc chói sáng. 

Bán kết AFF Cup Việt Nam vs Thái Lan: Cẩn trọng Chanathip, Dangda  - 1

Tuyển Thái Lan có lực lượng đáng gờm. 

Chanathip Songkrasin 

Cầu thủ có biệt danh "Messi J" là ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía Thái Lan. Chanathip Songkrasin đã làm được điều chưa cầu thủ Đông Nam Á nào làm được trong một thập kỷ qua, đó là đến Nhật Bản chơi bóng, để lại ấn tượng đậm nét rồi "mở đường" cho những tuyển thủ Thái Lan khác cũng sang xứ Mặt trời mọc thi đấu. 

Nếu những Công Phượng, Tuấn Anh không thể trụ lại ở những đội bóng chơi ở J-League 2, Chanathip gần như lập tức tỏa sáng ở J-League 1, trở thành ông chủ tuyến giữa CLB Consadole Sapporo và lọt vào đội hình tiêu biểu J-League 2018.

Nhờ đẳng cấp của Chanathip, Sapporo vươn mình từ vị trí thứ 11 lên thứ 4, cạnh tranh trực tiếp suất dự AFC Champions League. Khi đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2020, nhiệm vụ đầu tiên Thái Lan đặt ra là mang bằng được Chanathip trở lại đội tuyển quốc gia.

Bán kết AFF Cup Việt Nam vs Thái Lan: Cẩn trọng Chanathip, Dangda  - 2

Chanathip thích nghi tốt với J-League. 

Với 48 trận đấu trong màu áo Thái Lan suốt 8 năm qua, "Messi J" không chỉ là cầu thủ kỹ thuật, lắt léo, mà còn tạo ra nguồn cảm hứng cho "Voi chiến" nhờ nhãn quan chiến thuật và khả năng luân chuyển bóng ấn tượng. 

Chanathip đang chưa thể hiện nhiều tại AFF Cup 2020, nhưng HLV Alexandre Polking chỉ cần học trò chơi tốt ở những trận đấu quan trọng, trong đó có trận gặp Việt Nam tối mai 23/12. Cuộc đọ sức của Chanathip với Quang Hải, Hoàng Đức ở tuyến giữa sẽ rất đáng xem.

Teerasil Dangda 

Với cú đúp bàn thắng vào lưới Philippines, tiền đạo Teerasil Dangda đã vượt qua huyền thoại Nor Shah Alam của Malaysia để trở thành tiền đạo ghi nhiều bàn nhất lịch sử AFF Cup với 19 pha lập công.

Ở tuổi 33, tưởng như Dangda không còn khả năng cạnh tranh với các tiền đạo trẻ trung, tốc độ hơn như Supachai Jaided, Supachok Sarachat, song tại AFF Cup 2020, Dangda vẫn đang là đầu tàu trên hàng công "Voi chiến".

Video: Cú đúp của Dangda giúp Thái Lan hạ Philippines 

4 bàn thắng sau 4 trận vòng bảng chưa nói lên hết tầm ảnh hưởng của Dangda. Khả năng chọn vị trí thông minh, dứt điểm hiểm hóc, không chiến hiệu quả giúp Dangda trở thành "sát thủ vòng cấm" với 32 bàn trong màu áo ĐTQG.

Nhưng tại AFF Cup năm nay, Dangda không chỉ gánh nhiệm vụ ghi bàn, mà còn lùi sâu kiến tạo lối chơi, mở ra khoảng trống cho Supachok, Chanathip xâm nhậm vòng cấm, đồng thời dẫn dắt tập thể bằng kinh nghiệm dày dạn ở sân chơi khu vực.

Không đơn giản để theo kèm Dangda, bởi đây là mẫu tiền đạo không cậy sức, mà di chuyển khôn khéo và xử lý rất gọn gàng. Bài toán khó dành cho hàng thủ Việt Nam ở trận này.

Theerathon Bunmathan 

Một tuyển thủ đang chơi bóng ở Nhật Bản khác là Theerathon Bunmathan là gương mặt tuyển Việt Nam phải cảnh giác. Cũng giống Chanathip, Theerathon chiếm suất đá chính ở J-League và thể hiện đẳng cấp ở hành lang trái, dù đá hậu vệ hay cầu thủ chạy cánh trong sơ đồ 3 trung vệ.

Khác biệt của Theerathon với những hậu vệ thuần túy khác nằm ở khả năng bó vào trung lộ để tổ chức lối chơi. Trong sơ đồ 4-4-2 của Thái Lan, HLV Polking tạo điều kiện cho Theerathon đẩy cao, đá sát vị trí của những tiền vệ khác như Sarach Yooyen và Chanathip để giúp Thái Lan có quân số áp đảo ở khu trung tuyến.

Bán kết AFF Cup Việt Nam vs Thái Lan: Cẩn trọng Chanathip, Dangda  - 3

Theerathon là vũ khí nguy hiểm của Thái Lan ở cánh trái. 

Khả năng đi bóng, phân phối bóng ấn tượng của Theerathon giúp Thái Lan như có thêm một tiền vệ tổ chức, qua đó gia tăng khả năng kiểm soát thế trận. Nhưng khi cần, Theerathon có thể bám biên và kiến tạo như đường chuyền ngang giúp Dangda phá lưới Philippines.

Theerathon không thể hiện được nhiều trong 2 lần chạm trán Việt Nam trước đó khi phải đối mặt Trọng Hoàng - cầu thủ chạy cánh chuyên về phòng ngự, có khả năng đeo bám đầy kinh nghiệm. Tuy nhiên, cả hai hậu vệ phải của HLV Park Hang Seo là Văn Thanh và Hồ Tấn Tài đều không mạnh ở khâu phòng thủ và giữ vị trí. 

Nếu không kèm chặt Theerathon, nguy cơ tuyển Việt Nam trả giá là tương đối lớn. 

Đội hình dự kiến của Thái Lan (4-4-2): Chatchai; Theerathon, Kritsada, Manuel Bihr, Narubadin; Yooyen, Chanathip, Thitipan, Thanawat; Dangda, Supachai. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn