Bài thuốc chữa viêm đại tràng từ những loại cây quen thuộc

Tư vấnThứ Bảy, 07/10/2023 16:30:00 +07:00
(VTC News) -

Cây cán cân, cỏ liền an, đậu rừng, huyết dụ là những vị thuốc có tác dụng trị bệnh viêm đại tràng mạn tính hiệu quả.

Đại tràng hay còn gọi là ruột già, là đoạn cuối cùng của ống tiêu hóa và dài khoảng 1,2m đến 1,5m. Đây là nơi nhận thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ tại ruột non.

Các chất dinh dưỡng và nước chưa được hấp thụ tại ruột non sẽ được hấp thu tiếp tại ruột già, sau đó đào thải ra ngoài. Đây cũng là nơi có nhiều loại vi khuẩn đường ruột và ký sinh trùng sinh sống, do đó, đại tràng rất dễ bị viêm nhiễm.

Viêm đại tràng là bệnh lý phổ biến trong cộng đồng. Các triệu chứng như tiêu chảy kéo dài, đi phân sống, nát, lỏng, chướng bụng, đầy hơi đau quặn bụng, chán ăn, sút cận thậm chí sốt cao nếu viêm kịch phát. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh sẽ chuyển sang giai đoạn mãn tính và khó chữa khỏi dứt điểm.

Thầy thuốc Mạc Văn Minh, Hội Đông Y Hà Giang.

Thầy thuốc Mạc Văn Minh, Hội Đông Y Hà Giang.

Theo đông y, viêm đại tràng thuộc phạm trù các chứng tiết tả, kiết lỵ, hưu tức lỵ. Thầy thuốc Mạc Văn Minh, Hội Đông Y Hà Giang, cho biết theo y học cổ truyền có nhiều vị thuốc hay chữa viêm đại tràng như cây cán cân, cỏ liền an, cây quýt bông, cây đậu rừng, cây râu hùm, cây huyết dụ. Chúng có tác dụng điều trị viêm đại tràng mạn an toàn và hiệu quả, bảo vệ sức khoẻ đường ruột.

Cây râu hùm tác dụng chữa đại tràng co thắt, chướng bụng, đầy hơi, phân không thành khuôn. Ngoài ra còn có tác dụng bổ huyết, thanh nhiệt giải độc, tiêu viêm, lương huyết, làm tan máu ứ, thông kinh bế và tiêu sưng viêm. 

Cây cán cân chữa bệnh viêm đại tràng, tiêu chảy cho trẻ em bằng cách lấy lá đem đun nước uống.

Cây đậu rừng tác dụng diệt khuẩn cao, dùng để chữa tiêu chảy rất tốt, nhất là trẻ em còn nhỏ.

Cỏ liền an có tính diệt khuẩn cao, chữa đau bụng đi ngoài, cảm thương hàn biến chứng vào ruột, chữa bệnh gan.

Cây huyết dụ có tác dụng tán ứ định thống, lương huyết, chỉ huyết. Cây dùng để chữa gan, dạ dày, đường ruột. Ngoài ra cây huyết dụ còn được dùng trị lao phổi với ho thổ huyết, rong huyết, băng huyết, lậu huyết, kinh nguyệt ra quá nhiều, chữa chấn thương huyết ứ sưng tấy kiết lỵ ra máu, phong thấp, đau nhức xương, chấn thương bị sưng.

Cây quýt bông tác dụng chữa bệnh gan, chữa đau bụng, đau dạ dày.

Các vị thuốc này mọi người có thể sắc uống. Cụ thể, cây râu hùm 40g, cây cán cân 80g, cây đậu rừng 20g, cỏ liền an 20g, cây huyết dụ 20g, cây quýt bông 20g.

Thuốc được cho vào ấm, một thang dành cho một lần sắc, mỗi lần sắc với 1.000-1.200 ml nước đun sôi (thời gian sôi trong vòng 7 đến 10 phút), để nguội, sau đó uống thay nước hàng ngày.

Bã sắc lần 1 tiếp tục cho vào sắc lần 2, lượng nước cho vào sắc từ 700 đến 1.000 ml đun sôi trong thời gian 5 đến 7 phút, để nguội, uống thay nước hàng ngày. Tiếp tục thêm nước sắc lần 3. Một đợt dùng từ 10 đến 15 thang tùy thuộc vào tình trạng của người bệnh.

Thuốc dùng cho người trên 18 tuổi trở lên. Trong quá trình đang dùng thuốc, mọi người không nên ăn chua cay, rượu, bia, thịt trâu, thịt bò, thịt dê, cá mè, cà muối, cua ốc.

Chuyên gia khuyên không nên dùng nước chè đặc, cà phê vì chúng có hàm lượng caffein gây kích ruột, khiến bệnh tái phát, thực hiện chế độ ăn chín uống sôi.

Chúng ta cần kiêng rượu bia hoàn toàn trong quá trình dùng thuốc cũng như đã khỏi bệnh, không nên dùng nước chè đặc, cà phê vì trong nước chè với cà phê có hàm lượng cafein gây ra tình trạng kích ruột làm cho bệnh tình rễ tái phát. Uống nước ấm nóng hàng ngày tránh nước lạnh, nước có đá lạnh gây tình trạng lạnh bụng.

NHƯ LOAN
Bình luận
vtcnews.vn