Bãi đá tử thần “hớp hồn” teen Hà Thành

Tổng hợpThứ Hai, 18/07/2011 04:14:00 +07:00

(VTC News) - Sau tai nạn thương tâm, cướp đi sinh mạng của 4 đứa trẻ tuổi đến trường, bãi đá này có tên là bãi đá tử thần. Và bây giờ nó là nơi "hớp hồn" teen.

(VTC News) - Bốn năm trước, bãi đá Sông Hồng thuộc phường Nhật Tân quận Tây Hồ là nơi tử nạn của 4 đứa trẻ đang tuổi tới trường. Sau tai nạn, bãi đá này được gọi là bãi đá tử thần. Theo thời gian, nỗi ám ảnh vơi đi, bãi đá tử thần hôm nay lại trở thành nơi “hớp hồn” teen Hà Thành mỗi ngày.

Hiểm họa luôn tiềm ẩn

Sông Hồng đang mùa nước lớn. Nước dâng ngập bãi, biến những dải cát chơ chọi mùa cạn thành những cái bẫy khi mà hiện tượng sụt cát ở đây khá phổ biến.

Nối sang bãi giữa mùa nước lớn chỉ có một cây cầu khỉ, bắc tạm bợ, nước cũng đã ngập gần hết. 

Cây cầu khỉ thực sự là môt thử thách với những ai muốn sang bên "thiên đường" của những rừng lau lách. 

Và chỉ cần xảy chân, sẽ ngã xuống lạch sông  

Đây là chiếc biển thông báo được đặt ở đầu cầu bên kia. Biển thông báo khu vực nguy hiểm, cấm bơi lội, tắm giặt. 

Ai qua bãi giữa cũng đọc được những dòng chữ trên biển báo, nhưng không phải ai cũng làm theo biển báo.

Sông Hồng mùa nước lớn, không thiếu những vùng xoáy, vùng cát sụt 
Và với một cậu bé như thế này, hãy coi chừng...!

Vì sao vẫn bất chấp?

Đây là "bãi đá tình yêu" thực chất là bãi đá nguy hiểm, vốn xảy ra nhiều tai nạn thương tâm. Nhưng bây giờ, cái biển báo nguy hiểm đã bị đánh úp. Và nó trở thành nơi lý tưởng cho các đội uyên ương thực hiện những tấm hình hoang dã giữa thiên nhiên.

Cầu khỉ dưới bóng chiều mất đi vẻ nguy hiểm. Và chỉ cần gạt bỏ sự sợ hãi, bạn sẽ sang một thế giới đầy cổ tích. 

Thế giới ấy có một cánh đồng lau sậy với cây quạt gió 
Một bãi dài xanh mướt giữa lòng sông
Một nơi "hớp hồn" các bạn trẻ và các thợ săn ảnh
Một nơi thả hồn vào câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn... 

Làm gì để an toàn hơn?

Mỗi ngày bãi đá sông Hồng thu hút hàng trăm bạn trẻ, các cặp uyên ương tới chơi, chụp hình... Và tất nhiên vào đây chụp hình phải mất phí.

Bên cạnh đó là dịch vụ gửi xe... 

là khu nghỉ chân, giải khát... Tất cả đều mang lại một khoản thu nhập không nhỏ cho những người đứng ra "khai thác" bãi đá này. (Chưa xác định có được cấp phép hay không và khai thác dưới dạng gì?)

Nhưng trước hết, để cho bãi đá vừa là nơi giải trí hấp dẫn vừa thực sự an toàn thì những người có trách nhiệm "khai thác" bãi đá và chính quyền sở tại cần phải kiên quyết, xiết chặt các biện pháp cảnh báo, biện pháp an toàn đối với những người tới bãi đá. Tránh để xảy ra những tai nạn thương tâm như nơi đây từng có bao năm qua.


Hà Thành
(Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn