Bắc và Trung Bộ đón đợt nắng nóng dài ngày nhất từ đầu năm, có nơi trên 39 độ C

Tin nóngThứ Ba, 16/05/2023 15:55:33 +07:00
(VTC News) -

Theo chuyên gia thời tiết, đợt nắng nóng đang diễn ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ có thể kéo dài 7-8 ngày và là đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày nhất từ đầu năm tới nay.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (16/5), Hòa Bình, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C như: TP Hòa Bình 37.9 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 37 độ C...

Dự báo thời tiết ngày mai (17/5), nắng nóng bao trùm Bắc Bộ, có nơi gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Bắc và Trung Bộ đón đợt nắng nóng dài ngày nhất từ đầu năm, có nơi trên 39 độ C - 1

Bắc Bộ và Trung Bộ đón đợt nắng nóng dài ngày nhất từ đầu năm tới nay. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung).

Trả lời PV VTC News, ông Lưu Minh Hải, nguyên Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, đợt nắng nóng này được dự báo kéo dài 7-8 ngày và là đợt nắng dài ngày nhất tính từ đầu năm tới nay. 

Theo dự báo, đợt nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên khả năng kéo dài tới 23/5. Nắng nóng ở Bắc Bộ ngày 19/5 có thể dịu bớt, từ 20-23/5 xu hướng gia tăng trở lại.

Mặc dù kéo dài nhiều ngày nhưng theo ông Hải, cường độ đợt nắng nóng này có thể yếu hơn đợt nắng nóng sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Đợt nắng nóng vừa qua ghi nhận mức nhiệt độ kỷ lục 44,2 độ C vào ngày 7/5 tại Tương Dương (Nghệ An), vượt kỷ lục được lập cách đó một ngày của Hồi Xuân (huyện Quan Hoá, tỉnh Thanh Hoá) 44,1 độ C.

Dự báo thời tiết mùa hè này, bà Lê Thị Xuân Lan - nguyên Phó Trưởng phòng Dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho hay, mới khởi đầu mùa nóng, nhiều nơi ở miền Trung đã ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C thì đỉnh điểm mùa nóng tại khu vực này là tháng 6, tháng 7, nhiệt độ có thể còn tăng thêm 1-2 độ C.

"El Nino và thêm biến đổi khí hậu nên năm nay mùa hè nắng nóng rất gay gắt, nhiều người có thể chết vì sốc nhiệt rồi hạn hán, cháy rừng cũng nguy cơ cao. Chúng ta cần có những biện pháp bảo vệ rừng, đặc biệt ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và Tây Bắc Bộ", bà Lan nói.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ khoảng cuối tháng 5/2023, nền nhiệt độ có xu hướng cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm, số ngày nắng nóng cũng gia tăng tại Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và ở mức cao hơn so với năm 2022. 

Người dân hai miền Bắc và Trung sẽ trải qua một mùa hè nóng bức, khốc liệt hơn năm 2022 khi số ngày nắng nóng trong các tháng 5, 6, 7 được dự báo xuất hiện nhiều và gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022.

Sang tháng 8/2023, Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn đón những đợt nắng nóng, cường độ có thể gay gắt hơn so với năm 2022. Khoảng tháng 9/2023, nắng nóng xu hướng suy giảm hơn.

Tháng 8-10/2023, nhiệt độ tại Bắc Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C. Tháng 10/2023, nhiệt độ tại Trung Bộ cao hơn khoảng 0,5-1 độ C.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn