Bác sỹ bảo không thể sống qua 7 tuổi, nhưng cô gái vẫn sống khỏe

Sức khỏeThứ Hai, 02/02/2015 03:42:00 +07:00

Deirdre McDonnell (34 tuổi), sống tại Drogheda, County Louth, Ireland là người đi tiên phong trong việc sử dụng cột sống được điều khiển từ xa để chữa bệnh cong

Deirdre McDonnell được chẩn đoán mắc chứng vẹo cột sống từ khi còn là một em bé sơ sinh và các bác sỹ cảnh báo cô sẽ không thể sống qua 7 tuổi.

Deirdre McDonnell được chẩn đoán mắc chứng vẹo cột sống từ khi còn là một em bé sơ sinh và các bác sỹ cảnh báo cô sẽ không thể sống qua 7 tuổi.

Hơn 10 năm sau, cô đã trải qua 8 cuộc phẫu thuật và chiến đấu với nhiều cơn đau để đánh đổi mạng sống.

Hơn 10 năm sau, cô đã trải qua 8 cuộc phẫu thuật và chiến đấu với nhiều cơn đau để đánh đổi mạng sống.

Dù bệnh tật nhưng McDonnell vẫn học hành chăm chỉ tại trường đại học để trở thành một giáo viên. Nhưng những tác động phụ của chứng vẹo cột sống đã làm cô không thể làm việc.

Dù bệnh tật nhưng McDonnell vẫn học hành chăm chỉ tại trường đại học để trở thành một giáo viên. Nhưng những tác động phụ của chứng vẹo cột sống đã làm cô không thể làm việc.

Hơn 30 năm, sống đau đớn với cột sống hình chữ C bị cong 130 độ, McDonnell quyết định phẫu thuật cột sống bằng phương pháp mới.

Hơn 30 năm, sống đau đớn với cột sống hình chữ C bị cong 130 độ, McDonnell quyết định phẫu thuật cột sống bằng phương pháp mới.

Đây là phương pháp đưa thanh từ vào cột sống để có thể điều khiển từ bên ngoài giúp sửa độ cong và giúp cột sống thẳng hơn.

Đây là phương pháp đưa thanh từ vào cột sống để có thể điều khiển từ bên ngoài giúp sửa độ cong và giúp cột sống thẳng hơn.

Cô nói: ‘Cột sống của tôi bị uốn cong 130 độ, nó tạo thành một hình chữ C và phổi của tôi không có chỗ để mở rộng vì vậy nó không phát triển đạt kích thước đầy đủ’.

Cô nói: ‘Cột sống của tôi bị uốn cong 130 độ, nó tạo thành một hình chữ C và phổi của tôi không có chỗ để mở rộng vì vậy nó không phát triển đạt kích thước đầy đủ’.

Và điều tồi tệ là phổi của MCDonnell chỉ hoạt động 30% và cô có thể bị tử vong bất cứ lúc nào.

Và điều tồi tệ là phổi của MCDonnell chỉ hoạt động 30% và cô có thể bị tử vong bất cứ lúc nào.

Nhờ có phương pháp phẫu thuật mới, McDonnell đang dần phục hồi và cô rất háo hức với những ngày mạnh khỏe bên bạn trai, luật sư Robbie Slattery, 32 tuổi.

Nhờ có phương pháp phẫu thuật mới, McDonnell đang dần phục hồi và cô rất háo hức với những ngày mạnh khỏe bên bạn trai, luật sư Robbie Slattery, 32 tuổi.

Sau thành công của phẫu thuật của McDonnell, các chuyên gia đang hy vọng cấy ghép xương sẽ giúp những bệnh nhân lớn tuổi khác chữa khỏi chứng cong vẹo cột sống.

Sau thành công của phẫu thuật của McDonnell, các chuyên gia đang hy vọng cấy ghép xương sẽ giúp những bệnh nhân lớn tuổi khác chữa khỏi chứng cong vẹo cột sống.

Ước tính trên thế giới có 273 triệu người mắc bệnh này. Ở Anh, khoảng 45.000 trẻ em bị vẹo cột sống. Và phương pháp cấy thanh magec không chỉ giúp thay đổi cuộc sống của họ mà còn giảm chi phí đáng kể.

Ước tính trên thế giới có 273 triệu người mắc bệnh này. Ở Anh, khoảng 45.000 trẻ em bị vẹo cột sống. Và phương pháp cấy thanh magec không chỉ giúp thay đổi cuộc sống của họ mà còn giảm chi phí đáng kể.

Bình luận
vtcnews.vn