Bắc Giang: Trạm y tế cấp phiếu xét nghiệm để trống thông tin, dân tự điền tên

Tin nóngThứ Tư, 09/03/2022 11:00:00 +07:00
(VTC News) -

Tại một số trạm y tế của huyện Việt Yên, người dân được cấp giấy trả kết quả âm tính hoặc dương tính để tự điền thông tin mà không có sự giám sát của nhân viên y tế.

Là địa bàn có nhiều khu công nghiệp, huyện Việt Yên (Bắc Giang) có hàng chục nghìn công nhân lưu trú. Những ngày vừa qua, số lượng công nhân mắc COVID-19 tăng vọt khiến các trạm y tế quá tải. Công nhân đến đây chủ yếu xét nghiệm, xin giấy xác nhận F0 để được quay trở lại công ty làm việc và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV VTC News, tại Trạm Y tế thị trấn Nếnh và Trạm Y tế xã Quang Châu, người dân sau khi lấy mẫu xét nghiệm sẽ được cán bộ y tế cấp giấy kết quả âm tính hoặc dương tính, đã được đóng dấu và ký sẵn tên của trạm trưởng. Người dân tự điền ngày, tháng, thông tin cá nhân mà không có bất cứ sự kiểm soát nào của nhân viên y tế.

Bắc Giang: Trạm y tế cấp phiếu xét nghiệm để trống thông tin, dân tự điền tên - 1

Người đàn ông mua kit test của một phụ nữ bán hàng rong trước cổng Trạm Y tế xã Quang Châu

Đáng chú ý, tại cổng Trạm Y tế xã Quang Châu xuất hiện 3 người phụ nữ bán hàng rong, chèo kéo người dân mua kit test. 

Chị Đ. (công nhân KCN Quang Châu, huyện Việt Yên) cho biết, do Trạm Y tế xã Quang Châu không có que test nên chị phải mua của hàng rong với giá 80.000 đồng rồi vào sân trạm y tế tự test.

"Tôi mua kit test hết 80.000 đồng. Tuần trước có nhân viên y tế xét nghiệm, tôi phải trả thêm 20.000 đồng tiền công nhưng hôm nay trạm lại yêu cầu người dân tự test rồi mang que test ra bàn cán bộ y tế", chị Đ. cho hay.

Cũng giống như chị Đ., chị H. (công nhân KCN Quang Châu) cũng tự mua kit test bên ngoài rồi mang đến Trạm Y tế xã Quang Châu: "Tôi phải mua que test bên ngoài, đến trạm tự xét nghiệm mà không hề có sự hướng dẫn, giám sát nào của cán bộ y tế. Sau đó, tôi mang que test ra khu vực có nhân viên y tế, họ cấp cho tôi một tờ giấy in sẵn kết quả "âm tính" và giấy xác nhận điều trị khỏi COVID-19 đóng dấu đỏ của trạm y tế, tôi tự điền thông tin của mình vào đó để sau này nộp cho công ty".

Bắc Giang: Trạm y tế cấp phiếu xét nghiệm để trống thông tin, dân tự điền tên - 2

Người dân tự lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 mà không có sự hướng dẫn, giám sát của nhân viên y tế

Lý giải về việc để người dân tự test và tự khai báo thông tin vào giấy trả kết quả xét nghiệm, giấy xác nhận điều trị khỏi COVID-19, ông Nguỵ Đình Luân, cán bộ Trạm Y tế xã Quang Châu cho rằng, do số người đến xét nghiệm quá đông, trong khi nhân viên trạm y tế hiện chỉ có 3 người.

"Mỗi ngày có khoảng vài trăm công nhân đến xét nghiệm. Họ tự ra kia xét nghiệm sau đó vào đây lấy giấy xác nhận và về nhà văn hoá thôn quét mã QR để khai báo điện tử. Do số lượng nhân viên y tế quá ít nên chúng tôi làm công tác giám sát để giảm tải công việc.

Trước đây cán bộ y tế test cho công nhân và người dân, tuy nhiên theo văn bản mới nhất thì công nhân và người dân phải tự test, cán bộ y tế thực hiện giám sát trực tiếp hoặc gián tiếp. Căn cứ vào kết quả đó chúng tôi cho họ giấy xác nhận", ông Luân trình bày.

Bắc Giang: Trạm y tế cấp phiếu xét nghiệm để trống thông tin, dân tự điền tên - 3

Nhân viên y tế đóng dấu kết quả xét nghiệm rồi cấp cho người dân tự điền thông tin

Tuy nhiên, ông Luân cũng thừa nhận cách làm này không đúng và không phải do chỉ đạo từ huyện."Tôi xin rút kinh nghiệm bởi thực tế là mình phải giám sát thì mới đảm bảo được người dân lấy mẫu xét nghiệm đúng kỹ thuật hay không. Đúng ra người dân đến khai báo phải có đầy đủ thông tin để tránh trường hợp người ta để giấy trắng rồi đưa cho người khác. Tôi sẽ nhắc nhở, khắc phục bởi mình rất tin tưởng người ta nhưng chưa chắc người ta đã làm đúng", ông Luân cho hay.

Liên quan vấn đề này, trả lời PV VTC News, ông Bùi Thanh Nghị, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Việt Yên khẳng định, nếu không giám sát việc lấy mẫu thì không thể xác nhận được kit test có phải của người đó hay không.

"Có thể người ta âm tính lại khai là dương tính hoặc dương tính khai là âm tính. Xuất phát từ việc đó nên Trung tâm Y tế huyện đã có văn bản quán triệt các trạm y tế thực hiện nghiêm, nếu xảy ra sai phạm thì trạm trưởng là người chịu trách nhiệm trước sự chỉ đạo của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện và quy định của pháp luật", ông Nghị nói.

Bắc Giang: Trạm y tế cấp phiếu xét nghiệm để trống thông tin, dân tự điền tên - 4

Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm COVID-19 cấp cho người dân

Bắc Giang: Trạm y tế cấp phiếu xét nghiệm để trống thông tin, dân tự điền tên - 5

Giấy xác nhận âm tính được in, đóng dấu, ký tên lãnh đạo Trạm Y tế xã Quang Châu, người dân tự điền thông tin

Theo ông Nghị, trước đây theo Thông tư 16, mỗi lần lấy mẫu xét nghiệm nhân viên y tế được thu 16.400 đồng, sau đó thay bằng Thông tư 02 mỗi lần lấy mẫu là 11.200 đồng. Tuy nhiên sau khi Sở Y tế tỉnh Bắc Giang quán triệt, các trạm y tế không được phép thu tiền. Nếu người dân tự mua kit test bên ngoài, cán bộ hướng dẫn hoặc lấy mẫu giúp người dân, xác nhận kết quả xét nghiệm phải có sổ sách ghi chép, theo dõi đầy đủ.

Nếu người dân lấy mẫu từ xa thì phải có phương tiện giám sát như gọi Zalo trực tiếp cho cán bộ y tế để được xác nhận.

Ông Nghị cũng thừa nhận, việc bán kit test không rõ nguồn gốc ở quanh các trạm y tế, đặc biệt là quanh KCN trên địa bàn đang là vấn đề phức tạp vì nhu cầu của công nhân quá lớn.

Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Việt Yên bày tỏ lo ngại về chất lượng kit test mà người dân mua của hàng rong bởi có thể làm sai kết quả lấy mẫu xét nghiệm. Ông Nghị khuyến cáo người dân nếu có nhu cầu mua kit test thì phải đến hiệu thuốc được cấp phép và mua các loại kit test được công nhận của Bộ Y tế.

Minh Tuệ - Văn Chương
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp