Bắc Bộ sắp có nắng nóng

Đời sốngThứ Ba, 05/09/2023 06:55:00 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan khí tượng dự báo, miền Bắc sắp có nắng nóng cục bộ, từ 10-13/9, khu vực này mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 5/9/2023

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, ngày và đêm 5/9, Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

Miền Bắc sắp có nắng nóng cục bộ. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Miền Bắc sắp có nắng nóng cục bộ. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi.

Mưa dông và mưa lớn cục bộ từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận khả năng đến khoảng 6/9, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Bắc Bộ ngày 7/9 có nắng nóng cục bộ. Từ 10-13/9, khu vực này xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 5/9/2023

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 29-32 độ C, phía Nam có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa mưa to đến rất to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn