Ba đại học của Việt Nam tụt hạng trong bảng xếp hạng thế giới

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 28/09/2023 16:29:32 +07:00
(VTC News) -

Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2024, trong đó Việt Nam có 6 cơ sở giáo dục đại học lọt top.

STTCơ sở giáo dụcXếp hạng 2024 Xếp hạng 2023
1Trường Đại học Duy Tân601 - 800401 - 500
2Trường Đại học Tôn Đức Thắng601 - 800401 - 500
3Đại học Quốc gia Hà Nội1.201 - 1.5001.001 - 1.200
4Đại học Quốc gia TP.HCM1.501+1.501+
5Đại học Huế1.501+1.501+
6Đại học Bách khoa Hà Nội1.501+1.501+

Trong bảng xếp hạng năm nay, Việt Nam vẫn chỉ có 6 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng chính thức, gồm: trường Đại học Duy Tân, trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Huế. 

Trong lần xếp hạng này, 3 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam bị tụt hạng gồm: trường Đại học Duy Tân và Tôn Đức Thắng từ thứ hạng 401 - 500 xuống thứ hạng 601 - 800, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng tụt hạng từ 1.001 - 1.200 xuống 1.201 - 1500. Ba trường đại học còn lại giữ nguyên xếp hạng so với năm 2023.

Top 10 đại học tốt nhất thế giới 2024 do THE xếp hạng.

Top 10 đại học tốt nhất thế giới 2024 do THE xếp hạng.

Bảng xếp hạng THE 2024 xếp hạng 1.904 cơ sở giáo dục đại học đến từ 108 quốc gia, vùng lãnh thổ. Năm nay, THE sử dụng phương pháp xếp hạng WUR 3.0, trong đó trọng số một số tiêu chí được điều chỉnh so với THE 2023. 

10 trường đại học tốt nhất được THE xếp hạng gồm: Đại học Oxford (Anh), Đại học Stanford (Mỹ), Viện Công nghệ Massachusett (Mỹ), Đại học Harvard (Mỹ), Đại học Cambridge (Anh), Đại học Princeton (Mỹ), Viện Công nghệ California (Mỹ), Đại học Hoàng gia London (Anh), Đại học California-Berkeley (Mỹ) và Đại học Yale (Mỹ).

Times Higher Education (THE) là tạp chí về tin tức và các vấn đề giáo dục bậc cao, có trụ sở ở London, Vương quốc Anh. Tạp chí nổi tiếng nhờ công bố bảng xếp hạng đại học thế giới hàng năm THE - QS bắt đầu từ năm 2004.

 THE sử dụng 13 chỉ số đã được hiệu chuẩn nhằm cung cấp sự so sánh toàn diện và cân bằng. Các chỉ số được chia thành năm nhóm: giảng dạy (môi trường học tập), nghiên cứu (số lượng, thu nhập và danh tiếng), trích dẫn khoa học (ảnh hưởng của nghiên cứu), triển vọng quốc tế (giảng viên, sinh viên và nghiên cứu), thu nhập nhờ chuyển giao tri thức.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn