Bà Cao Xuân Thu Vân làm Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam

Tin nóngThứ Sáu, 13/10/2023 16:48:19 +07:00
(VTC News) -

Bà Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 13/10, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đọc tờ trình của Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo kết quả biểu quyết, 100% các đại biểu đồng ý bầu bà Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. (Ảnh: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam)

Bà Cao Xuân Thu Vân, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. (Ảnh: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam)

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, bà Cao Xuân Thu Vân nhận thức rõ nhiệm vụ mới được giao là vinh dự, tự hào nhưng đồng thời cũng đặt ra trọng trách lớn, những thuận lợi, khó khăn đan xen.

Tân Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam khẳng định bản thân sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, nỗ lực nhiều hơn nữa cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và toàn thể cán bộ, người lao động trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đồng tâm hiệp lực cùng nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.

"Thời gian tới bằng những việc làm cụ thể, hành động cụ thể, chúng ta sẽ đi đến một mục tiêu cuối cùng là để tất cả các loại hình kinh tế tập thể, đặc biệt là các Hợp tác xã phát triển thực sự mạnh. Khi các Hợp tác xã mạnh thì vị thế của chúng ta mạnh, ngược lại, khi Hợp tác xã yếu thì vị thế của chúng ta yếu", bà Cao Xuân Thu Vân nói.

Bà Cao Xuân Thu Vân cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Ban Chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Trước đó, ngày 11/10, Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư điều động, giới thiệu bà Cao Xuân Thu Vân, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam giữ chức Bí thư Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Cao Xuân Thu Vân sinh năm 1970, quê ở thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Trước khi được chỉ định giữ chức danh Bí thư Đảng đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, bà từng giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu.

Anh Văn
Bình luận
vtcnews.vn